Hơn 10.000 người đăng ký thất nghiệp mỗi tháng

Theo thống kê của trung tâm, tháng 6 có 14.000 người đăng ký, qua tháng 8 số người đăng ký thất nghiệp giảm còn 11.000 người.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc trung tâm, phân tích: Số người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp chiếm 90% là lao động phổ thông. Theo chu kỳ, càng về cuối năm số người đăng ký có xu hướng giảm do đây là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất để hoàn tất các đơn hàng cuối năm và tung hàng tết nên cần ổn định lao động. Còn người lao động thì muốn ổn định công việc để hưởng các chế độ lương, thưởng, phúc lợi cuối năm.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm