Hơn 14.600 ca COVID-19 ở Đồng Nai được điều trị khỏi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, địa bàn ghi nhận thêm 1.023 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, một ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 252 ca trong khu phong tỏa và 770 ca trong khu cách ly.

Nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân. Ảnh: VH

Số ca nhiễm trong khu phong tỏa ghi nhận nhiều nhất tại TP Biên Hòa, trong đó có 92 ca tại Công ty Gỗ Lee Fu (Tam Phước – Biên Hòa).

Trong số hơn 1.000 ca nhiễm có một ca cộng đồng ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ngoài ra, 14 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Thống kê số liệu đến thời điểm này, TP Biên Hòa vẫn đang dẫn đầu số ca nhiễm COVID-19 với hơn 13,4 ngàn ca. Tiếp đến là huyện Nhơn Trạch với hơn 8,3 ngàn ca; huyện Vĩnh Cửu xếp thứ 3 với hơn 8 ngàn ca; huyện Trảng Bom xếp thứ 4 với hơn 2,4 ngàn ca. Địa phương đang có số ca nhiễm COVID-19 thấp nhất tỉnh là huyện Tân Phú với 26 ca.

Như vậy, tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 là 34.906 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 14.623 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính là 311 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm