Hơn 18.000 HS trượt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu?

(PLO)- Theo thống kê, sẽ có hơn 18.000 HS trượt lớp 10 công lập trong khi đó tổng chỉ tiêu các trường ngoài công lập có thể tiếp nhận học sinh lớp 9 là hơn 51.000.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu mà Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, có 96.080 thí sinh đăng ký dự thi trong khi đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các Trường THPT công lập là 77.294. Như vậy sẽ có 18.786 thí sinh trượt lớp 10 công lập. Vậy những em này sẽ học đâu?

Liên quan đến vấn đề này, theo bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh bậc THCS Sở vừa công bố, học sinh có thể theo học lớp 10 tại các trường ngoài công lập bao gồm trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường tư thục, quốc tế với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên đến hơn 51.000.

Trong đó, các trường tư thục tuyển hơn 30.000 chỉ tiêu ở 90 trường; khối giáo dục thường xuyên tuyển hơn 11.000 chỉ tiêu; khối đào tạo nghề tuyển gần 10.000 chỉ tiêu.

Các trường này chủ yếu thực hiện phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập.

Ở khối trường tư, Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất với 1.310. Trường này tổ chức mô hình nội trú và bán trú, học phí nội trú 4 triệu đồng/tháng, phí bán trú 1, 7 triệu đồng/tháng, học 2 buổi/ngày là 3,5 triệu đồng/tháng.

Tiếp sau là THCS và THPT Hoa Sen tuyển 810 chỉ tiêu; Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 760 tuyển chỉ tiêu; Tiểu học, THCS và THPT Tre Việt 750 chỉ tiêu...

Nhiều trường chỉ tuyển 16 đến 100 chỉ tiêu như trường Liên cấp Văn Lang, Úc Châu, Thái Bình Dương, Bắc Sơn, THPT Quốc tế APU.

Nhiều trường có mức học phí dưới 5 triệu đồng như THCS - THPT Đào Duy Anh, THCS - THPT Đức Trí, Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm, Phan Bội Châu.

Đa số các trường đều tổ chức mô hình bán trú, nội trú với chi phí từ 1-10 triệu đồng tuỳ từng trường về điều kiện vật chất cũng như mô hình hoạt động.

Cũng theo Sở GD&ĐT chỉ tiêu tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh các trường ngoài công lập chỉ là dự kiến.

Các đơn vị trường học phải khắc phục đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất thì Sở mới xem xét và có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh chính thức.

Các trường ngoài công lập chỉ được tổ chức và hoạt động tại những địa điểm đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất và đã được Sở cấp phép hoạt động giáo dục. Việc tổ chức thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, không được vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Xem hệ thống trường lớp tuyển sinh vào lớp 10 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6. Học sinh sẽ dự thi ba môn bắt buộc văn, toán, anh. Những thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm