Hơn 28 tỉ đồng mừng ngày Trăng lưỡi liềm đỏ

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tại 24 quận, huyện, 219 phường, xã, thị trấn và Hội Chữ thập đỏ khối bệnh viện đã đăng ký thực hiện hơn 439 công trình, việc làm thiết thực tại các lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ đạt tổng trị giá hơn 28 tỉ đồng.

Hơn 28 tỉ đồng mừng ngày Trăng lưỡi liềm đỏ ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị đăng ký công trình trợ giúp nhân đạo

Các hoạt động gồm: Xây nhà tình thương; xây cầu giao thông nông thôn; tặng thẻ bảo hiểm y tế; tặng suất cơm, suất cháo tình thương; hỗ trợ điều trị bệnh...

Hơn 28 tỉ đồng mừng ngày Trăng lưỡi liềm đỏ ảnh 2

Các đơn vị đăng ký các việc làm thiết thực năm 2017.

Ông Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM lưu ý những hoạt động trợ giúp nhân đạo, giúp từng hoàn cảnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống phải mang tính bền vững. “Mỗi cấp Hội cơ sở, mỗi hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ thành phố khi tổ chức thực hiện những hoạt động trợ giúp nhân đạo phải tạo được sự lan tỏa rộng lớn, lôi cuốn nhiều người tham gia, làm cho điều tốt, điều hay, được nhân rộng trên thành phố mang tên Bác. Thông qua đó, giới thiệu những tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu ghi danh trong thành tích chung của thành phố Hồ Chí Minh và của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, ông Ninh nói.

Hơn 28 tỉ đồng mừng ngày Trăng lưỡi liềm đỏ ảnh 3

Ông Lê Quang Ninh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị đăng ký hoạt động nhân đạo

Nhân dịp này, Hội cũng trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm 16 tập thể và bảy cá nhân, kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho một cá nhân; diễu hành biểu dương lực lượng Hội cơ sở Chữ thập đỏ Thành phố hưởng ứng chủ đề Ngày Chữ thập đỏ quốc tế 8-5 “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”; triển lãm ảnh hoạt động Hội Chữ thập đỏ tại Hội quán Tuệ Thành, phường 11, quận 5. 

Hơn 28 tỉ đồng mừng ngày Trăng lưỡi liềm đỏ ảnh 4

Đoàn Văn Thái - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”  cho ông Trương Tử Minh, Trưởng ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM 

Cô trò Trường Mầm non Tân Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Tăng tuổi nghỉ hưu, giáo viên mầm non sao làm nổi?

(PLO)- Không nên giảm 50% mức hưởng khi rút BHXH một lần, cần xem xét lại tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, bổ sung đối tượng hưởng chế độ thai sản… là những nội dung góp ý cho dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).