Hơn 3000 thí sinh bước vào cuộc đua lớp 10 Phổ thông Năng khiếu

(PLO)- Chỉ tiêu 595 nhưng có đến hơn 3000 thí sinh dự thi. Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất trong 5 năm qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-5, hơn 3000 thí sinh bước vào cuộc đua vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Trường Phổ thông Năng khiếu – cơ sở Quận 5, THCS Hồng Bàng (Quận 5) và Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm nay, Trường nhận 3.092 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, với chỉ tiêu tuyển là 595 học sinh. Con số này cao hơn nhiều so với năm ngoái, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Hơn 6 giờ sáng nhiều phụ huynh, học sinh đã có mặt tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu - cơ sở quận 5.

Dặn dò con trước khi vào phòng thi, chị Thu Hiền, sống tại quận Bình Thạnh cho biết, do cháu muốn thử sức nên mới đăng ký tham dự kỳ thi.

"Tôi không áp lực việc cháu phải trúng tuyển vì mục tiêu lớn nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP.HCM. Kỳ thi này sẽ là dịp để cháu cọ xát, làm quen với việc thi cử để tự tin với kỳ thi sắp tới. Mục tiêu của cháu là trúng tuyển vào Trường THPT Gia Định" - chị Hiền nói.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, Nguyễn Trọng Kiến, học sinh Trường THCS Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũng tham gia kỳ thi vì muốn thử sức mình.

"Ngoài việc giải đề, em cũng tham gia một số kỳ thi thử vào trường để xem năng lực của mình tới đâu" - Kiến nói và cho biết sẽ dồn sức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Kiến cho biết, em đặt nguyện vọng chuyên vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên toán của THPT Gia Định, và các nguyện vọng thường là THPT Gia Định, Võ Thị Sáu. "Em sẽ nỗ lực để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới"- Kiến tâm sự.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh cả nước. Theo TS Trần Nam Dũng, mỗi năm có khoảng 25% thí sinh ngoại tỉnh đăng ký dự thi vào trường.

Để tham dự kỳ thi, ngày hôm qua, Huỳnh Đức Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo cùng bạn đã bắt xe từ Bình Thuận vào TP.HCM.

Một năm học tại trường chuyên của tỉnh nên Đức Bảo cũng mong muốn có được một môi trường học tập mới để thử sức mình.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Đức Bảo đã tìm hiểu rất kỹ về ngôi trường, em luyện đề các năm trước và tham gia thi thử vào các trung tâm. "Đề thi vào trường này khó hơn những trường khác. Em đã ôn rất nhiều và sẽ nỗ lực để trúng tuyển vào trường vì em rất muốn đi du học" - Đức Bảo bày tỏ và cho biết em dự thi môn chuyên văn và tiếng Anh.

"Đây là ngôi trường em mơ ước từ bấy lâu nay nên sẽ cố gắng để có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi này" - Lê Y Van, học sinh trường THCS TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre nói thêm.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-5.

Tham dự kỳ thi, thí sinh bắt buộc phải làm 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi môn không chuyên gồm toán, văn, Anh và 1 bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn sau như toán, tin học, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên trong bài thi môn chuyên tự chọn

Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần đảm bảo lựa chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp sau: Nhóm 1: toán, ngữ văn; Nhóm 2: tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học.

Bài thi môn không chuyên gồm cả 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Còn bài thi môn chuyên sẽ là bài thi tự luận.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Hệ số điểm bài thi, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Tại điểm thi Trường THCS Hồng Bàng, quận 5 có một thí sinh bị gãy chân, giám thị phải cõng lên phòng thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm