Hơn 400 người dân vùng cao được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

(PLO)- Hơn 400 người dân ở vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại Trạm Y tế xã Thượng Long, huyện Nam Đông.

bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân vùng cao
Các y bác sĩ khám chữa bệnh cho hơn 400 người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: B.T

Trong đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí lần này đoàn gồm có 30 y Bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế do Ts.Bs Nguyễn Thanh Xuân, PGĐ Bệnh viện Trung ương Huế và Ths.Bs Phạm Như Hiển, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đoàn.

Chương trình đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tặng 10 tủ thuốc y tế, phần quà và trang thiết bị y tế cần thiết trong gia đình cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã.

kham-chua-benh-o-hue-1.jpg
Sau khi được khám chữa bệnh, người dân nhận thuốc miễn phí. Ảnh: B.T

Ts.Bs Nguyễn Thanh Xuân – PGĐ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, với mục đích chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm