Hơn 60 cây cà phê đang thu hoạch của một người dân bị triệt hạ

(PLO)- Kết quả kiểm đếm cho thấy, 61 cây cà phê 9 năm tuổi đang vào vụ thu hoạch của một người dân bị chặt hạ, nằm ngổn ngang trong khu rẫy gần 8 sào
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi) ngụ Thôn 1, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm phản ánh vườn cà phê 9 năm tuổi trong diện tích rộng 7961m2 của bà ở thôn 1, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đột nhiên bị kẻ xấu chặt tan hoang.

61 cây cà phê 9 năm tuổi đang thu hoạch bị chặt ngang. Ảnh: NVCC

61 cây cà phê 9 năm tuổi đang thu hoạch bị chặt ngang. Ảnh: NVCC

Những hình ảnh bà Thắm ghi lại cho thấy nhiều cây cà phê trĩu quả, gần thu hoạch bị chặt ngang, gãy gục xuống. Tổng số lượng cây bị chặt hạ là 61 cây cà phê 9 năm tuổi gần vào vụ thu hoạch.

Vườn cà phê trĩu quả đang chờ thu hoạch bị chặt nằm ngổn ngang dưới đất. Ảnh: NVCC

Vườn cà phê trĩu quả đang chờ thu hoạch bị chặt nằm ngổn ngang dưới đất. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Thắm cho biết, ngày 2-8, bà cùng con trai vào rẫy cà phê để làm chồi cà phê thì vườn vẫn còn nguyên, chưa xảy ra chuyện gì. Đến chiều ngày 4-8, bà vào vườn làm chồi tiếp thì phát hiện nhiều cây cà phê bị chặt hạ.

Bà đã trình báo cho Công an xã Lộc Phú và tiến hành kiểm đếm thì phát hiện có 61 cây cà phê 9 năm tuổi, đang chuẩn bị vào vụ mùa thu hoạch bị kẻ xấu phá hoại.

Bà Thắm cho biết gia đình bà không có thù oán hay mâu thuẫn gì với ai. Ảnh: NVCC

Bà Thắm cho biết gia đình bà không có thù oán hay mâu thuẫn gì với ai. Ảnh: NVCC

Chiều ngày 5-8, một lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm thông tin cho PLO biết vụ việc đã được Công an xã Lộc Phú báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm để điều tra theo quy định. Đồng thời, đảng ủy, UBND xã Lộc Phú cũng đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm