Hơn 70 cán bộ, lãnh đạo, phóng viên báo chí TP.HCM tham gia hành trình về đất phương Nam

(PLO)- Hành trình Đất Phương Nam quy tụ hơn 70 thành viên là lãnh đạo phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương tại TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-11, Đoàn tham quan thực tế Hành trình Đất Phương Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM do ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã xuất phát đến tỉnh Bến Tre, bắt đầu chuyến hành trình.

Đoàn tham quan Hành trình Đất Phương Nam nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: HL

Đoàn tham quan Hành trình Đất Phương Nam nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: HL

Tham gia đoàn có hơn 70 thành viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương tại TP.HCM, các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí TP.HCM.

Theo kế hoạch chương trình, trong ngày đầu tiên của Hành trình Đất Phương Nam, đoàn về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thực hiện các hoạt động như: Viếng Di tích mộ Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tham quan hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp thuộc 2 xã Phước Ngãi và Tân Xuân, huyện Ba Tri; dâng hương tại Khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Đoàn tham quan hành trình Đất Phương Nam dâng hương tại khu mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: H.LAN

Đoàn tham quan hành trình Đất Phương Nam dâng hương tại khu mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: H.LAN

Chiều cùng ngày, đoàn có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về tình hình và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại địa phương và tham quan thực tế một số công trình thủy lợi trên địa bàn TP Bến Tre.

Ngày thứ 2, đoàn sẽ thực hiện chương trình tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tiếp đó, đoàn dâng hương và tham quan di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4) tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Sau đó, đoàn sẽ đến Vĩnh Long, dâng hương tại Khu tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) và Khu lưu niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ).

Ngày thứ 3, đoàn sẽ tham quan Đền Hùng Cần Thơ. Công trình này vừa được Khánh thành vào dịp lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2022, là điểm thể hiện tình cảm của nhân dân Cần Thơ và đồng bào Nam Bộ với các vị vua Hùng.

Ngày thứ 4 đến tỉnh Cà Mau tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn, chụp hình lưu niệm tại cột mốc tọa độ Đất Mũi, cột cờ Đất Mũi. Tiếp đó, thực hiện chương trình tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học tại trụ sở UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Sáng cùng ngày, đại diện Nhà xuất bản trẻ tham dự với đoàn cũng sẽ tặng sách cho Đồn biên phòng ở Cà Mau. Buổi chiều, đoàn sẽ về TP Bạc Liêu, tham quan Khu lưu niệm đờn ca tài tử Cao Văn Lầu và Nhà hát Ba Nón Lá.

Ngày cuối cùng, đoàn sẽ tham quan Nhà máy điện gió Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) cùng chùa Xiêm Cáng, sau đó kết thúc chuyến đi.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: BTC

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: BTC

Hoạt động về nguồn ý nghĩa này nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng tình cảm cách mạng, truyền thống lịch sử cho đội ngũ những người làm báo cũng như động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên đoạt giải báo chí TP.HCM, giải Búa liềm, giải báo chí quốc gia năm 2020, 2021, 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm