Hơn 75.000 phần quà lo Tết cho người dân

Ngày 22-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tuyên dương 72 điển hình “Hoa việc thiện” các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Chữ thập đỏ, trợ giúp nhân đạo cho các trường hợp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Điển hình như Hội Chữ thập đỏ BV Nguyễn Tri Phương trong năm 2018 đã vận động trên 4 tỉ đồng cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Đặc biệt, BV Nguyễn Tri Phương đã tích cực hỗ trợ nạn nhân bị thương và thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào tháng 3-2018.

Một cá nhân "Hoa việc thiện" được tuyên dương. Ảnh: HL

Tương tự, bà Trần Thị Nhung, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ quận 11, trong năm 2018 đã vận động chăm lo Tết, học bổng cho trẻ em nghèo, hằng tuần cung cấp 1.200 suất cơm hỗ trợ người nghèo tại phường và một số bệnh viện trong TP, xây tặng cầu giao thông nông thôn… với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động các cá nhân, đơn vị chăm lo xuân Kỷ Hợi năm 2019 cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP và các tỉnh, thành lân cận. Ngay sau khi phát động, hội đã tiếp nhận hơn 75.000 phần quà (mỗi suất trị giá ít nhất 400.000 đồng).

Các đơn vị ủng hộ chăm lo Tết 2019. Ảnh: HL

Trước đó, trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2018, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã trao tặng hơn 18.000 suất quà với tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng, góp phần đưa Tết ấm đến mọi người, mọi nhà cùng TP thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm