Hơn 900 cơ hội việc làm cho ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học

(PLO)- Ngày hội việc làm Lần thứ IV – năm 2022 do khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, ĐH Y Dược TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức đã mang đến hơn 900 cơ hội việc làm cho các khối ngành như điều dưỡng, gây mê hồi sức, hộ sinh…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, tại TP.HCM, Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật y học, ĐH Y Dược TP.HCM phối hợp với 17 đơn vị tuyển dụng bao gồm các bệnh viện và công ty nhà nước, tư nhân trên địa bàn TP và một số tỉnh lân cận tổ chức ngày hội việc làm lần thứ IV - năm 2022.

Đơn vị tuyển dụng trao đổi nhu cầu về tuyển dụng cho các sinh viên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU
Đơn vị tuyển dụng trao đổi nhu cầu về tuyển dụng cho các sinh viên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ các đơn vị tuyển dụng và sinh viên gặp gỡ, trao đổi những thông tin tuyển dụng, việc làm trong phạm vi các khối ngành Điều dưỡng – Kỹ thuật y học năm 2022.

Ngoài ra, đây còn là dịp để sinh viên nắm bắt, tìm kiếm cơ hội, khẳng định bản thân trước nhà tuyển dụng, trước nhu cầu của thị trường lao động.

Ngày hội việc làm năm nay đã mang đến hơn 900 cơ hội việc làm cho các khối ngành như: điều dưỡng, gây mê hồi sức, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng.

Nguyễn Thị Ngọc Ngân (sinh viên năm 4, trường học ĐH Y dược TP.HCM), chia sẻ chương trình giúp rất nhiều sinh viên có thêm thông tin từ các nhà tuyển dụng, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất khi ra trường.

“Các nhà tuyển dụng chia sẻ thông tin về điều kiện được nhận làm khi tốt nghiệp, giúp chúng em chuẩn bị trước khi tốt nghiệp. Chương trình đã kết nối nhà tuyển dụng và giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp cho bản thân”- Ngân nói.

PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chinh chia sẻ thông tin tại ngày hội việc làm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chinh chia sẻ thông tin tại ngày hội việc làm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chinh, Trưởng khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: “Năm nay khoa chúng tôi có 568 sinh viên tốt nghiệp với nhiều khối ngành khác nhau. Ngày hội việc làm giúp sinh viên nắm bắt, tìm kiếm cơ hội trước nhu cầu của thị trường lao động. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đào tạo có chuyên môn cao, đạo đức tốt, cung cấp nguồn nhân lực không chỉ trong nước mà còn ngoài nước”- PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm