Honda sẽ tung ra 10 mẫu xe máy điện trong thời gian tới

(PLO)- Các sản phẩm điện của Honda sẽ bao gồm pin thay thế và pin cố định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Honda Motorcycle and Scooter Ấn Độ, nhà sản xuất xe hai bánh lớn thứ hai của đất nước, đang chuẩn bị một kế hoạch giới thiệu 10 chiếc xe hai bánh chạy điện. Điều này nhằm đáp ứng toàn bộ các loại phương tiện không khí thải trong tương lai.

Honda sẽ tung ra khoảng 10 chiếc xe máy điện trong thời gian tới. Ảnh: Autocarindia

Honda sẽ tung ra khoảng 10 chiếc xe máy điện trong thời gian tới. Ảnh: Autocarindia

Theo một số người biết, kế hoạch là cung cấp nhiều hệ thống truyền động, loại tốc độ và kiểu dáng. Kế hoạch EV của Honda đã được xác định sau một nghiên cứu toàn diện trong hơn hai năm. Các sản phẩm được phát triển sẽ có sẵn trong cả hai lựa chọn thay thế cố định và hoán đổi.

Để bắt đầu kế hoạch xe điện, hai dự án có tên mã là GJNA và K4BA đã bắt đầu. Một trong số đó là Activa Electric, sẽ dựa trên cấu trúc pin cố định, trong khi chiếc còn lại là xe máy sẽ đi kèm với một giải pháp thay thế.

Honda là một trong số ít nhà sản xuất xe máy chưa tham gia thị trường EV vào năm 2024. Tuy nhiên, đây có thể là thương hiệu xe hai bánh đầu tiên của Nhật Bản tham gia vào thị trường EV đang phát triển nhanh chóng.

Chiếc xe điện đầu tiên của Honda Motorcycle sẽ được tung ra thị trường vào tháng 3 năm 2024 (có thể là xe điện Activa ), tiếp theo là một mẫu xe khác vào tháng 9 năm 2024. Cả hai mẫu xe này đều đã được phát triển với tiềm năng bán được nửa triệu chiếc trong vòng ba năm. Khi nhiều mẫu xe được giới thiệu cho đến năm 2026-2027, công ty hy vọng sẽ đạt số lượng gần một triệu chiếc.

Trong năm đầu tiên, Honda đã lên kế hoạch sản xuất 1-1,5 vạn đơn vị giữa cả hai mẫu xe. Đối với thị trường phổ thông, công ty đang nhắm đến mức tăng trưởng hai con số mạnh mẽ trong năm 2024 lên khoảng 5 triệu chiếc.

AUTOCARINIDIA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm