Hong Kong cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát rộng

Theo hãng tin Reuters, Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam cảnh báo thành phố đứng trước bờ vực bùng phát của virus SARS-CoV-2 trên diện rộng.

Bà kêu gọi mọi người ở nhà nhiều nhất có thể và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cách ly xã hội khi các biện pháp phòng tránh có hiệu lực kể từ ngày 29-7. 

Một người đàn ông đeo khẩu trang chụp ảnh bên kia cảng Victoria sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hong Kong, ngày 28 -7 năm 2020. Ảnh: REUTERS

Các quy định mới gồm cấm tụ tập hơn hai người, đóng cửa các nhà hàng và bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đây là những biện pháp cứng rắn nhất được ban hành trong thành phố kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hong Kong đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch quy mô lớn trong cộng đồng, điều này có thể khiến hệ thống bệnh viện bị quá tải và ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của người cao tuổi, bà Lam cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 28-7.

Các biện pháp trên được đưa ra sau khi các trường hợp lây nhiễm tại địa phương tăng mạnh trong ba tuần liên tục, và sẽ được áp dụng trong ít nhất bảy ngày kể từ ngày 29-7. 

Hôm 28-7, Hong Kong đã ghi nhận 106 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 98 trường hợp lây nhiễm cộng đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm