Huân chương Lao động của Việt Á đang được xem xét thu hồi

(PLO)- Ngày mai, Quốc hội thảo luận sửa toàn diện Luật Thi đua khen thưởng. Còn lúc này, việc thu hồi Huân chương Lao động hạng 3 đã tặng cho Công ty Việt Á vẫn đang trong quy trình, thủ tục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng loạt vụ án tham nhũng liên quan đến sai phạm của Công ty Việt Á đang được điều tra, trong đó bị can mới nhất, được thông báo hôm qua, là một Phó Trưởng phòng công tác tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Diễn biến các vụ án cho thấy hàng loạt vi phạm pháp luật đã xảy ra từ khi triển khai nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phục vụ việc xét nghiệm COVID-19, mà Việt Á tham gia, đến cả quá trình thương mại hóa, chào bán, mua sắm sinh phẩm xét nghiệm của Việt Á sau này.

Đã có ít nhất 50 người, với nhiều cán bộ từ Trung ương tới địa phương bị khởi tố trong nhiều vụ án liên quan đến Việt Á. Chưa kể nhiều quan chức khác đã bị hoặc đang đợi thi hành kỷ luật Đảng.

Vậy nhưng, câu hỏi về việc thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á mà PLO đặt ra tháng 12-2021, tới giờ chưa có kết quả cuối cùng.

Trả lời PLO sáng nay, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho biết đã thống nhất hướng giải quyết vấn đề này.

Theo đó, việc Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Việt Á hồi tháng 3-2021 là xuất phát từ đề nghị của TP.HCM – cũng là nơi Việt Á đăng ký hoạt động. Vì vậy thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng cũng phải bắt đầu từ TP.HCM.

PLO đã liên hệ với Sở Nội vụ TP.HCM, đầu mối thường trực công tác thi đua khen thưởng của thành phố chung quanh việc “xử lý” Huân chương Lao động đã tặng cho Việt Á nhưng chưa có phản hồi.

4 trường hợp thu hồi, 3 trường hợp tước danh hiệu

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày mai, 27-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về sửa đổi toàn diện Luật Thi đua khen thường.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung nhiều, theo dự thảo trình Quốc hội, là Chương VII – xử lý vi phạm, với dung lượng dài hơn hai lần so với luật hiện hành, được sửa đổi lần gần đây nhất, năm 2013.

Cụ thể, việc hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, về thu hồi hiện vật, tiền thưởng được áp dụng với 4 trường hợp: (a) Có hành vi gian dối trong kê khai thành tích; (b) Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ; (c) Thẩm định, xét, duyệt, đề nghị không đúng quy định; (d) Có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã được tặng thưởng có vi phạm, khuyết điểm dẫn đến không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng thưởng.

Ngoài 4 trường hợp liên quan trực tiếp tới công tác khen thưởng nêu trên, dự thảo còn đưa ra 3 trường hợp khác phải tước danh hiệu vinh dự nhà nước:

- Cá nhân bị kết tội bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án với hình phạt từ tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

- Cá nhân tham gia hoạt động chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi đến mức bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; hoặc bị kết tội bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia bất kể nặng nhẹ, hoặc tội khác với hình phạt tù chung thân trở lên – áp dụng với danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ kháng chiến, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

- Pháp nhân thương mại bị kết tội bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án và bị áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm