Hướng dẫn viên Hàn Quốc ‘tung hoành’ ở Đà Lạt

(PLO)- Nhiều ý kiến lo ngại việc hướng dẫn viên người Hàn Quốc giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ dẫn đến thông tin sai lệch...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, nhiều hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc vô tư dẫn những đoàn khách du lịch đến từ Hàn Quốc tham quan TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chưa nói sai quy định của pháp luật mà việc họ nói điều gì với du khách về văn hóa, lịch sử và con người Đà Lạt nói riêng, Việt Nam nói chung đang là vấn đề bị bỏ ngỏ.

Video: Hướng dẫn viên Hàn Quốc ‘tung hoành’ ở Đà Lạt

Người Hàn Quốc giới thiệu về lịch sử Việt Nam?

Những ngày gần đây, đến các tuyến, điểm tham quan du lịch ở Đà Lạt, chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng kiến hàng chục hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc đang “thao thao” giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam ở những điểm du lịch.

Thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng cho thấy năm 2023, địa phương này đón khoảng 213.000 khách Hàn Quốc trong tổng số 400.000 lượt khách quốc tế.

Sáng 21-12, trong vai một khách du lịch Đà Lạt, chúng tôi theo chân một đoàn khách du lịch Hàn Quốc từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến TP Đà Lạt. Đoàn khách này di chuyển bằng xe du lịch 50 chỗ biển số tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ du khách và hướng dẫn viên là người Hàn Quốc.

Tiếp cận một hướng dẫn viên, chúng tôi cố tình giao tiếp vài câu bằng tiếng Việt nhưng HDV này ú ớ, không hiểu chúng tôi đang nói gì. Tiếp tục theo chân đoàn khách đến một loạt điểm tham quan như dinh Bảo Đại, chùa Linh Phước, hồ Tuyền Lâm, thiền viện Trúc Lâm… chúng tôi tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hướng dẫn viên hay dẫn đoàn người Việt Nam đi chung với đoàn.

Tại dinh Bảo Đại, ngoài những cổ vật, nội thất, kiến trúc của dinh này, hướng dẫn viên người Hàn Quốc “thao thao” giới thiệu về lịch sử, văn hóa, phong tục của người Việt Nam và Đà Lạt mà không có bất kỳ sự giám sát nào của HDV, thông dịch viên hoặc nhà quản lý du lịch người Việt Nam.

Trong ba ngày 21, 22 và 23-12, rảo quanh một vòng các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, chúng tôi ghi nhận những điểm du lịch này đang có nhiều khách tham quan người Hàn Quốc hơn hẳn người Việt và các nước khác.

Huong-dan-vien.jpg
Các hướng dẫn viên người Hàn Quốc làm hướng dẫn viên cho người Hàn Quốc giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: VÕ TÙNG

Đáng nói là quá nhiều đoàn khách trong số đó được hướng dẫn tham quan bằng HDV người Hàn Quốc. Những hướng dẫn viên mà chúng tôi bắt chuyện hầu hết không nói được tiếng Việt và cả tiếng Anh.

Hỏi thăm một đại diện đơn vị kinh doanh du lịch thì được biết hiện tại trên địa bàn Đà Lạt có một số người Hàn Quốc sinh sống, những người này lập thành các nhóm (group). Khi những người Hàn Quốc đến Đà Lạt du lịch thì nhóm này đưa ra một mức phí để đưa đi tham quan và sẽ có HDV người Hàn Quốc nhận hướng dẫn đoàn khách đó tham quan. “HDV người Hàn Quốc ở Đà Lạt có nhiều, cần bao nhiêu cũng có” - vị này nói thêm.

Lo ngại tour du lịch 0 đồng

“Hiện tại có khoảng 70% khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Lạt bằng tour khép kín, vậy thì tiền đó đi đâu” - đại diện một đơn vị kinh doanh du lịch lo lắng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chủ một chuỗi các điểm tham quan du lịch ở Đà Lạt cho biết lượng khách du lịch người Hàn Quốc ở Đà Lạt khá đông nhưng hầu hết họ đến và sử dụng dịch vụ của một số điểm riêng biệt.

“Ngoài những điểm tham quan miễn phí, hầu hết những dịch vụ khác họ chỉ sử dụng của người Hàn Quốc như ăn uống, massage, karaoke chứ họ ít sử dụng dịch vụ bên ngoài” - đại diện đơn vị kinh doanh du lịch nói thêm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện có một số công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khai thác tốt thị trường khách đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Đà Lạt có rất nhiều đoàn khách Hàn Quốc riêng lẻ do một số người Hàn Quốc tổ chức, điều hành và kiêm luôn nhiệm vụ của HDV.

Việc nhiều HDV người Hàn Quốc vô tư giới thiệu về tuyến, điểm du lịch đưa đến sự lo ngại sẽ có dấu hiệu sai lệch về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Hiện đã có nhiều phản ứng tiêu cực trong cộng đồng du lịch, HDV và kể cả du khách.

Trao đổi với Pháp Lut TP.HCM, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nắm rõ vụ việc và đã giao cho Thanh tra sở phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để có hướng tham mưu cho lãnh đạo xử lý.•

Lỗ hổng tour 0 đồng

Đoàn khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Lạt là “hệ sinh thái khép kín” vì sao nói như vậy? Đoàn khách này được HDV đưa đến cơ sở lưu trú, điểm tham quan, mua sắm riêng biệt. Còn có trường hợp đoàn khách thanh toán bằng thẻ nước ngoài, điều này cho thấy ngân sách thu được từ du lịch của tỉnh này đã “chảy ra bên ngoài” mà không vào ngân sách nhà nước. Hình thức này là hệ lụy của tour 0 đồng.

Mặc dù lợi ích tour 0 đồng theo cách chính thống mang lại lượng khách lớn đến với địa phương, tạo doanh thu và chính họ sẽ quảng bá thương hiệu du lịch.

Một lỗ hổng của chúng ta chính là thiếu HDV ngôn ngữ lạ. Với tour du lịch nước ngoài cần HDV ngôn ngữ của nước đó, phiên dịch hoặc thông dịch viên nhưng cần phải đi kèm HDV người Việt Nam để tránh trường hợp HDV người nước ngoài thuyết minh sai lệch lịch sử văn hóa.

Một hệ lụy khác của tour 0 đồng là những công ty du lịch làm đúng quy trình không thể phát triển và cạnh tranh được. Ngoài giá rất thấp thì khi những tour 0 đồng này không thu phí khách du lịch từ ban đầu mà khi qua Việt Nam mới thu nguồn chi tiêu dịch vụ của riêng họ.

Ông TRẦN QUANG DUY, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Chim Cánh Cụt

Công sức của du lịch địa phương “đổ sông đổ bể”

HDV người Hàn Quốc đến Việt Nam thuyết minh sẽ có những thông tin, hiểu biết không rõ bằng HDV người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực xúc tiến du lịch thị trường Hàn Quốc. Trong trường hợp dẫn tour như vậy, cả công ty lẫn ngành du lịch địa phương cũng sẽ không nhận được phản hồi dẫn đến công sức của cả ngành “đổ sông đổ bể”, khách quay lưng với du lịch Việt Nam.

p8-hinhbox-4058.jpg
Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đông cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Ảnh: VÕ TÙNG

Một nguyên nhân khác là Luật Du lịch (năm 2017) không ghi rõ “cấm” HDV người nước ngoài được thuyết minh tại Việt Nam. Theo tôi, tại điểm du lịch chỉ có hai đối tượng được phép thuyết minh là HDV được cấp thẻ của Cục Du lịch Quốc gia, thuyết minh viên tại điểm.

Ông PHẠM ANH VŨ, Giám đốc truyền thông Công ty Truyền thông Du Lịch Việt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm