Huỷ án vụ nhóm thiếu niên hỗn chiến làm 1 người chết ở Gò Vấp

(PLO)- VKSND TP.HCM kháng nghị bản án sơ thẩm vì cho rằng các bị cáo đã phạm vào tội giết người thay vì tội cố ý gây thương tích nên đề nghị huỷ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với 9 bị cáo gồm: Võ Đại Lợi (sinh năm 2005), Nguyễn Phạm Duy Khang (sinh năm 2008), Lê Đình Quốc Việt (sinh năm 2006), Lý Ngọc Thạch (sinh năm 2005), Trương Thanh Toàn (sinh năm 2005), Trần Văn Tuấn (sinh năm 2005), Đoàn Minh Nhật (sinh năm 2006), Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 2004) và Nguyễn Minh Đạt (sinh năm 2003).

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM, huỷ bản án hình sự sơ thẩm để xét xử lại.

HĐXX phúc thẩm nhận định cần phải huỷ án để xét xử lại để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án trong đó làm rõ bị cáo nào là người đánh gây nên cái chết của bị hại là em Trịnh Thái Minh (sinh năm 2006).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Lý Ngọc Thạch gồm 10 người gặp nhóm của Nguyễn Tấn Lộc có bốn người gặp nhau nói chuyện và xảy ra cự cãi.

Đến khoảng 21 giờ ngày 29-10-2022 nhóm của Lộc (4 người) đi tìm nhóm của Thạch để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.Khi đi đến công viên khu phố 6, phường 17, quận Gò Vấp, Nguyễn Tấn Lộc chỉ tay về phía nhóm của Lý Ngọc Thạch hỏi những người trong nhóm “có phải tụi nó không? Nhớ mặt mấy thằng này không?".

Nghe vậy, nhóm của Lý Ngọc Thạch xông đến đánh nhau với nhóm của Nguyễn Tấn Lộc, thấy nhóm của Lý Ngọc Thạch nhiều người nên nhóm của Nguyễn Tấn Lộc điều khiển xe máy bỏ chạy nhưng tự va chạm với nhau dẫn đến té ngã.

Sau đó, trong lúc đánh lộn qua lại Trịnh Thái Minh bị đạp mạnh vào bụng té xuống đất. Sau đó lần lượt Lợi, Thạch, Toàn, Khang, Việt lại dùng chân đá vào người Minh. Hậu quả làm Trịnh Thái Minh chết ngay tại chỗ.

Bản kết luận giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não. Cạnh đó, không xác định được tác động của đối tượng nào là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp tuyên phạt các bị cáo trên từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Về phía bị hại, gia đình đã nhận 190 triệu đồng bồi thường thiệt hại từ các bị cáo nên không yêu cầu thêm, đồng thời gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, VKSND TP.HCM đã kháng nghị bản án vì cho rằng toà án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội cố ý gây thương tích là không đúng tội danh vì cho rằng các bị cáo đã phạm vào tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm