Ibrahimovic chính thức bị FA buộc tội

Đó là tình huống mà cả Ibra và Mings đều là hai nhân vật chính của sự kiện trên. Cụ thể trong một pha tranh chấp ngoài vòng cấm, Ibra đã vấp vào chân Rooney té xuống sân và cầu thủ của Bounemouth đã đạp gầm giày vào đầu của Zlatan, sau đó ít phút Ibra cũng chứng tỏ mình không vừa  khi có tình huống trả đũa trong một pha không chiến bằng hành động thúc cùi chỏ vào mặt Mings.

Ibrahimovic chính thức bị FA buộc tội ảnh 1

Cả Ibra và Mings đều nhận án phạt nguội từ FA

Ngay sau đó thì người bị đuổi khỏi sân chính là hậu vệ của Bounemouth. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, FA đã chính thức vào cuộc và buộc tội về hành vi chơi xấu của hai cầu thủ trên.

Sau trận đấu Ibra cho biết thêm: “Tôi không có mục đích chơi xấu, tôi thậm chí không biết ai đã dậm vào tôi trước đó. Tôi đến đây không phải để tấn công bất cứ ai. Đó không phải là mục đích của tôi”

Cả hai sẽ có khoảng thời gian từ khi FA ra thông báo đến 6 giờ tối (thứ Ba) giờ Anh để kháng cáo về phán quyết của FA. Nếu kháng cáo bất thành, tiền đạo người Thụy Điển sẽ bị cấm thi đấu ba trận trong các giải đấu của FA.

Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào chặng tourament quan trọng, việc tiền đạo số 9 vắng mặt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hàng công của MU vì anh đang là chân sút chủ lực của Quỷ đỏ.

Còn về phần Mings, có thể sẽ có án phạt nặng hơn vì FA cho rằng đó là tình huống phạm lỗi thô bạo và nguy hiểm.

Trước đó, Ibra đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt từ FA.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm