Indonesia nỗ lực “cứu” tư cách chủ nhà giải U-20 thế giới

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ bay sang Thụy Sĩ đàm phán với FIFA, nhằm cứu vãn vai trò chủ nhà FIFA U-20 World Cup của Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch PSSI - Erick Thohir cũng là cựu chủ tịch CLB Inter Milan. Ảnh: GETTY

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir cũng là cựu chủ tịch CLB Inter Milan. Ảnh: GETTY

Sau khi lễ bốc thăm giải đấu (dự kiến diễn ra ngày 31-1) bị FIFA hoãn do Indonesia phản đối sự tham gia của Israel, Indonesia cũng đối mặt với khả năng bị tước tư cách chủ nhà.

Theo Reuters, thành viên Ủy ban điều hành PSSI, Arya Sinulingga tiết lộ chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir, cũng là bộ trưởng cấp cao trong nội các và là cựu chủ tịch CLB Inter Milan sẽ bay sang Zurich (Thụy Sĩ) để đàm phán với FIFA.

Việc sắp xếp chuyến bay đang được thực hiện và chưa biết ông Erick Thohir sẽ gặp những quan chức nào của FIFA.

Theo dự kiến, Indonesia sẽ tổ chức VCK U-20 thế giới 2023 quy tụ 24 đội tuyển diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 11-6. Tuy nhiên, PSSI thông báo lễ bốc thăm đã bị hủy, sau khi thống đốc đảo Bali có phần đông tín đồ Hindu giáo từ chối tiếp đón đội Israel.

Thống đốc Bali - Wayan Koster đã yêu cầu Bộ Thanh niên và Thể thao “áp dụng chính sách cấm đội Israel thi đấu ở Bali” do xung đột với người Palestine. Ngày 27-3, thống đốc Koster phát biểu với truyền thông rằng, ông chỉ tuân thủ theo “lập trường của chính phủ”.

Việc hủy lễ bốc thăm cũng làm dấy lên lo ngại, Indonesia có thể mất quyền đăng cai giải U-20 thế giới, khiến bóng đá nước này một lần nữa bị cô lập sau khi bị FIFA cấm thi đấu một năm (đến tháng 5-2016) vì có sự can thiệp của chính phủ.

Indonesia cũng đang nỗ lực gầy dựng lại hình ảnh tốt đẹp từ bóng đá sau vụ giẫm đạp thảm khốc tại một SVĐ ở Đông Java năm ngoái, khiến 135 CĐV thiệt mạng.

Ông Arya hy vọng, thông qua việc phối hợp với chính phủ, PSSI có thể đạt được một giải pháp, theo đó thể thao có thể tách biệt với chính trị.

Hãng thông tấn nhà nước Antara dẫn lời bộ trưởng Muhadjir Effendy, từ cuộc đàm phán của người đứng đầu PSSI “ít nhất FIFA sẽ hiểu quan điểm của Indonesia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm