Iran với tham vọng biến trừng phạt thành cơ hội

(PLO)- Iran đang có tham vọng biến "vô số biện pháp trừng phạt và đe dọa đối với Iran trong hơn 40 năm qua" thành cơ hội, và một trong những bước đi của nước này là bắt tay với Venezuela.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran và Venezuela, hai nhà sản xuất dầu đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã ký kế hoạch hợp tác 20 năm vào ngày 11-6 tại Tehran.
Theo hãng tin Reuters, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu, quốc phòng, nông nghiệp, du lịch và văn hóa. Kế hoạch cũng bao gồm sửa chữa các nhà máy lọc dầu của Venezuela, xuất khẩu các dịch vụ kỹ thuật và công trình.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

“Có vô số biện pháp trừng phạt và đe dọa đối với Iran trong hơn 40 năm qua nhưng Iran đã biến những biện pháp trừng phạt này thành cơ hội phát triển đất nước” - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói.

Về quan hệ với Venezuela, ông nói rằng “văn kiện hợp tác 20 năm là minh chứng cho ý chí phát triển quan hệ của hai nước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm