Israel quyết tấn công Rafah, quốc tế phản ứng mạnh

(PLO)- Nhiều nước phản ứng mạnh, kêu gọi Israel không tấn công TP Rafah, trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel quyết tấn công TP này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel quyết tấn công Rafah (TP cực nam Dải Gaza). Ông nhấn mạnh rằng “việc này phải được thực hiện vì mục tiêu của Israel là giành chiến thắng hoàn toàn và nó đang nằm trong tầm tay”.

Theo tờ The Times of Israel, vào ngày 15-3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah. Trước tình hình trên, nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi Israel dừng lại vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của hàng nghìn người đang lánh nạn tại TP này.

Ông Netanyahu: Israel tiếp tục kế hoạch tấn công Rafah

Phát biểu trong cuộc họp nội các Israel ngày 17-3, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đối phó Hamas ở Gaza và sẽ tấn công vào TP Rafah, theo hãng tin Reuters.

ISRAEL
Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch [quân sự] ở Rafah. Việc này sẽ mất vài tuần và nó chắc chắn sẽ xảy ra" - ông Netanyahu nói. Chưa rõ ý ông nói là cuộc tấn công sẽ kéo dài trong nhiều tuần hay sẽ bắt đầu sau vài tuần.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Israel sẽ không để dân thường bị mắc kẹt ở Rafah khi lực lượng của họ bắt đầu tấn công.

Quốc tế lên tiếng

. Ngày 17-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc Israel tấn công TP Rafah sẽ khiến lượng lớn dân thường thương vong và sẽ khiến rất khó đạt được hòa bình ở khu vực này, theo hãng tin Al Jazeera.

“Một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài sẽ cho phép chúng tôi ngăn một cuộc tấn công trên bộ như vậy diễn ra” - ông Scholz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “rất rõ ràng là chúng tôi phải làm mọi thứ để tình hình không trở nên tồi tệ hơn so với hiện tại”.

“Israel có mọi quyền tự vệ nhưng không thể để các hoạt động quân sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân Gaza đang lánh nạn ở Rafah" - theo ông Scholz.

Rafah.jpg
Trẻ em Palestine xếp hàng nhận thức ăn khi lánh nạn ở TP Rafah (TP cực nam Dải Gaza). Ảnh: AP

. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi các cường quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc Israel thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào ở TP Rafah.

Theo Bộ này, nếu Israel tấn công Rafah sẽ dẫn đến những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng đối với thường dân Palestine đang trú ẩn ở Rafah - nơi lánh nạn an toàn cuối cùng ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh rằng việc phát động một chiến dịch quân sự ở Rafah (giáp biên giới Ai Cập) sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

“Ai Cập yêu cầu Israel chấm dứt các chính sách trừng phạt tập thể chống lại người dân Dải Gaza, bao gồm bao vây, bỏ đói, nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng, vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế” - theo Bộ Ngoại giao Ai Cập.

. Phát biểu tại TP Cairo (thủ đô Ai Cập) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh châu Âu không muốn thấy một cuộc tấn công toàn diện của Israel vào Rafah.

Bà Leyen cho biết bà “rất lo ngại về những rủi ro mà một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah sẽ gây ra đối với dân thường [ở TP này]”. Hiện có tới 1,5 triệu người đang lánh nạn ở Rafah.

“Cần phải tránh điều này bằng mọi giá” - bà Leyen nhấn mạnh.

Ông Netanyahu phản ứng vụ ông Chuck Schumer nói ông gây trở ngại cho hòa bình

Phát biểu trước thượng viện Mỹ hôm 14-3, Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel và cho rằng ông Netanyahu là người gây trở ngại cho hòa bình, đài CNN đưa tin.

Ông Schumer cho rằng sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" đối với Israel nếu từ chối giải pháp hai nhà nước và kêu gọi các nhà đàm phán trong cuộc xung đột Israel-Gaza làm mọi cách có thể để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa viện trợ vào Gaza.

Đến ngày 17-3, Thủ tướng Netanyahu nói rằng phát biểu của ông Schumer "hoàn toàn không phù hợp".

“Thật không phù hợp khi đến một nền dân chủ khác và cố gắng tìm cách thay thế ban lãnh đạo được bầu ở đó. Đó là điều mà người dân Israel tự mình làm. Phần lớn người Israel ủng hộ các chính sách của chính phủ. Nếu Thượng nghị sĩ Schumer phản đối những chính sách này, đồng nghĩa với việc ông ấy phản đối người dân Israel chứ không phải chỉ phản đối riêng tôi" - ông Netanyahu nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm