Israel thử nghiệm tiến tới tiêm liều vaccine thứ tư cho dân

Một bệnh viện ở Israel chuẩn bị thử nghiệm việc tiêm mũi vaccine thứ tư cho 150 nhân viên y tế từ ngày 27-12 nhằm đánh giá xem liệu mũi tiêm nhắc lại lần thứ hai có cần thiết để đối phó với biến thể Omicron hay không.

Theo hãng tin Reuters, Trung tâm Y tế Sheba cho biết thử nghiệm của họ sẽ làm rõ mức độ hiệu quả của liều vaccine thứ tư và giúp chuyên gia y tế cùng chính quyền các nước xây dựng chương trình tiêm chủng của họ trong tương lai.

Trung tâm Y tế Sheba không cho biết cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài trong bao lâu.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra tác động của liều thứ tư đối với mức độ kháng thể cũng như tỉ lệ mắc bệnh và sẽ đánh giá mức độ an toàn của mũi tiêm tăng cường lần hai này” - ông Gili Regev-Yochay, giám đốc nghiên cứu Trung tâm Y tế Sheba nói.

Một y tá Israel cầm lọ vaccine ngừa COVID-19 Pfizer/BioNtech cho trẻ em. Ảnh: AFP

Ông Gili cho hay nhờ vào cuộc thử nghiệm này, các cơ quan chức năng có thể xác định được việc tiêm mũi thứ tư có đáng để thực hiện hay không, và nên cho những ai tiêm.

150 nhân viên y tế của trung tâm tham gia cuộc thử nghiệm đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Y tế, cũng như đã được tiêm mũi vaccine thứ ba muộn nhất vào ngày 20-8, Reuters đưa tin.

Israel đã ghi nhận tổng cộng 1.118 trường hợp nhiễm mang biến thể Omicron, với số người nhiễm biến thể mới này tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày.

Một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Israel đã khuyến nghị việc cho những người từ 60 tuổi trở lên trên cả nước được tiêm mũi thứ tư bằng vaccine của tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech.

Tuy nhiên đề xuất này vẫn đang được các quan chức Israel xem xét và xử lý trong bối cảnh công chúng đang tranh cãi về việc liệu có đủ bằng chứng khoa học cho thấy tác dụng của liều vaccine thứ tư hay chưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm