Kết quả thi của năm nào chỉ để xét tuyển cho năm đó

Trường hợp năm 2016, thí sinh Hương vẫn nộp đơn học tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương 3 và đến năm 2017 sẽ đăng ký thi vào ĐH Sài Gòn và nếu đỗ ĐH thì có thể ngừng học CĐ để đi học ĐH?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

Kết quả điểm thi của năm học nào chỉ có giá trị xét tuyển vào ĐH,CĐ của năm học đó (trừ trường hợp đã trúng tuyển được bảo lưu theo quy định).

Vì vậy, nếu thí sinh Đinh Thị Diễm Hương không đủ điểm trúng tuyển vào ĐH năm 2016, điểm thi của thí sinh không được bảo lưu để xét tuyển cho năm sau.

Việc thí sinh đã trúng tuyển vào học một trường CĐ, năm sau muốn ngừng học dự thi vào trường ĐH khác thì phải xin phép trường nơi thí sinh đang học.

                                                                                   Theo Chinhphu.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm