Khả năng ông Putin thăm Trung Quốc vài tháng tới

(PLO)- Ông Yury Ushakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định thăm Trung Quốc vào tháng 10 tới, khi chính phủ Trung Quốc tổ chức diễn đàn "Một vành đai, Một con đường", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yury Ushakov - trợ lý về chính sách đối ngoại của ông Putin hôm 25-7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đã nhận được lời mời và (Tổng thống Putin) có kế hoạch đến Trung Quốc” – ông Ushakov cho biết.

Theo ông Ushakov, chuyến thăm sẽ diễn ra vào tháng 10, khi diễn đàn "Một vành đai Một con đường" lần 3 được tổ chức.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng nhằm kết nối châu Á với các nước châu Âu và châu Phi.

Trước đó, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - cho biết một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ là hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Ngoài ra, Moscow và Bắc Kinh sẽ trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay.

Kể từ năm 2000, ông Putin đã đến thăm Trung Quốc 17 lần, với chuyến thăm gần đây nhất là vào ngày 4-2-2022, để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Nga 8 lần kể từ năm 2013, khi ông nhậm chức.

Tổng cộng, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ít nhất 30 lần, theo TASS.

Hãng tin AP dẫn lời ông Ushakov nói với truyền thông Nga rằng Tổng thống Putin cũng sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào một thời điểm nào đó, để hoàn thành lời hứa với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan, nhưng thời điểm chuyến thăm chưa được quyết định.

Ngoài ra, Điện Kremlin đã nhận được lời mời ông Putin dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ vào tháng 9 tới. Ông Ushakov cho biết Nga không loại trừ khả năng Tổng thống Putin tham dự trực tiếp, dù hình thức tham gia vẫn “chưa rõ ràng”.

Thông báo về kế hoạch công du của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức Nam Phi cho biết nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý không đến dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 5 nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào tháng 8 tới liên quan lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm