Điện Kremlin: Ông Putin sẽ không tới Nam Phi dự thượng đỉnh BRICS

(PLO)- Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ không tới Nam Phi để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, thay vào đó sẽ phát biểu trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 19-7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra vào tháng tới, mà sẽ phát biểu trực tuyến, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng 12-2022. Ảnh: Mikhail Metzel/SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng 12-2022. Ảnh: Mikhail Metzel/SPUTNIK

“Tổng thống [Putin] quyết định tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tuyến. Đây là hình thức tham dự thích hợp” - ông Peskov cho hay.

Ông Peskov cho biết, thay mặt ông Putin tới dự trực tiếp hội nghị sẽ là Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Nam Phi cũng thông báo ông Putin sẽ không tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS “theo thỏa thuận chung”, đài CNN đưa tin.

Nam Phi cũng cho biết Ngoại trưởng Lavrov sẽ đại diện ông Putin dự hội nghị. Nam Phi xác nhận các nhà lãnh đạo của 3 thành viên khác trong khối BRICS là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil dự kiến sẽ đến TP Johannesburg dự hội nghị.

Vào tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Với tư cách thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Nam Phi sẽ được yêu cầu bắt giữ ông Putin khi ông đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Ngày 18-7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cảnh báo rằng việc thi hành lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin sẽ giống như một lời tuyên chiến với Moscow, đài RT đưa tin.

Tuy nhiên phát ngôn viên Điện Kremlin hôm 19-7 nói rằng Nga không “cảnh báo” như vậy đối với Nam Phi, theo đài RT.

“Không, chúng tôi chưa bao giờ nói điều đó. Mọi người trên thế giới đều hiểu âm mưu chống lại người đứng đầu nhà nước Nga có nghĩa là gì. Vì vậy không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào ở đây” - ông Peskov nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm