Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 3 đến 6-5 với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ thay xiêm y, lễ cầu quốc thái dân an, lễ thả hoa đăng…
Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ khác như biểu diễn các vở tuồng truyền thống, biểu diễn nghề thủ công truyền thống của người Chăm, hội thi dâng nước và dâng hoa dành cho các đoàn khách hành hương...
Đây là lễ hội văn hóa dân gian lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gắn liền với truyền thuyết về Thánh mẫu Thiên y Ana (người Chăm gọi là Po Inư Naga) - bà mẹ xứ sở đã có công dạy dân trồng lúa, dệt vải.
T.NGUYỄN