Khám viêm tiết niệu thành bệnh lậu, 1 phòng khám bị đình chỉ 2 tháng

(PLO)- Thanh tra Sở Y tế Gia Lai xử phạt 7,5 triệu đồng một bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Tây Nguyên và đình chỉ hoạt động phòng khám ngoại hai tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, trao đổi với PLO, ông Trần Quang Khâm, Chánh Thanh tra Sở Y tế Gia Lai, cho biết đã có quyết định đình chỉ hoạt động của phòng khám chuyên khoa ngoại (thuộc phòng khám Đa khoa Tây Nguyên, số 111 Trần Phú, TP Pleiku) thời hạn hai tháng.

Đồng thời, phạt hành chính bác sĩ LVP (chuyên khoa I, thuộc phòng khám này) 7,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh hai tháng.

Phòng khám đa khoa Tây Nguyên chẩn bệnh viêm dương vật thành bệnh lậu
Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên. Ảnh: LK.

Quyết định trên liên quan đến vụ anh NCD (37 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có đơn tố cáo gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Công an TP Pleiku đề nghị làm rõ phòng khám đa khoa Tây Nguyên “có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sức khỏe thân thể, tinh thần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình”.

Cụ thể, theo tố cáo của bệnh nhân NCD, phòng khám này đã khám sai bệnh và làm phẫu thuật không đúng. Người bệnh bị viêm tiết niệu (dương vật) nhưng bác sĩ lại chẩn đoán “bệnh lậu” và tiến hành phẫu thuật.

“Sau khi có kết quả làm việc, đại diện phòng khám Đa khoa Tây Nguyên đã xin lỗi đối với gia đình bệnh nhân NCD và cam kết thực hiện rút kinh nghiệm để chấn chỉnh các sai sót về mặt chuyên môn”, ông Khâm cho biết.

Theo kết quả xác minh, ngày 15-3, phòng khám Đa khoa Tây Nguyên có tiếp nhận bệnh nhân NCD đến khám với triệu chứng tiểu buốt, ngứa rát và được chẩn đoán viêm, dài bao quy đầu. Sau đó tiến hành cắt da bao quy đầu.

Chẩn đoán khi ra viện “da bao quy đầu đã cắt, viêm đường niệu nghi ngờ lậu”. Bệnh nhân NCD có cam kết, đồng ý phẫu thuật với mức giá 12,8 triệu đồng.

Phòng khám bị tố cáo chẩn bệnh viêm thành bệnh lậu
Phiếu đóng tiền tiểu phẫu. Ảnh: LK.

Đến ngày 16-3, bệnh nhân có đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương (trên địa bàn TP Pleiku) khám với kết quả viêm đường tiết niệu. Bệnh nhân đã yêu cầu phòng khám giải thích và được hoàn trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Thanh tra xác định, bác sĩ LVP (bác sỹ khám và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân) đánh giá chưa đầy đủ tình trạng bệnh nhân và chưa thực hiện đúng quy trình chuyên môn; chưa giải thích rõ ràng, cụ thể cho người bệnh về lộ trình điều trị.

Ông Trần Quang Khâm cho biết thêm phòng khám Đa khoa Tây Nguyên (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Cao Nguyên) mới đi vào hoạt động chưa lâu, có giấy từ ngày 16-1 do Sở Y tế tỉnh Gia Lai cấp. Tổng số danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại phòng khám là 263 danh mục.

Anh NCD cho rằng phòng khám trên “có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sức khỏe thân thể, tinh thần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình”. Đồng thời, yêu cầu bồi thường tổn hại về sức khỏe và tinh thần.

Anh NCD trình bày, đầu tháng 3-2024, anh phát hiện dương vật bị đau khi đi tiểu. Ngày 15-3, anh cùng vợ đến phòng khám Đa khoa Tây Nguyên khám bệnh và được chẩn đoán bị bệnh lậu. Ban đầu, chi phí phẫu thuật phải đóng là 12,8 triệu đồng.

Chẩn đoán nhầm bệnh viêm thành bệnh lậu
Phiếu đóng tiền tiểu phẫu. Ảnh: LK.

Sau khi đóng tiền xong, bác sĩ và nhân viên phòng khám tiếp tục yêu cầu đóng thêm 49,8 triệu đồng với lý do "bệnh rất nặng, có thể hoại tử dương vật". Số tiền này cần phải đóng ngay, vì đang làm phẫu thuật mất máu nguy hiểm.

Do không có tiền, người nhà anh NCD gọi điện cầu cứu người thân đến phòng khám và giữa hai bên xảy ra tranh luận. Người nhà anh NCD, cho rằng tại sao không nói ngay từ đầu, mà chờ đến khi phẫu thuật mới yêu cầu đóng thêm tiền. Sau đó, phòng khám đồng ý không thu thêm 49,8 triệu đồng.

Bức xúc và nghi ngờ kết luận của phòng khám sai, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình do "quan hệ không chung thủy", ngày 16-3, anh NCD đi khám tại hai bệnh viện khác trên địa bàn TP Pleiku và nhận được kết quả “bị viêm tiết niệu, âm tính với vi khuẩn lậu”.

Trao đổi với PLO, đại diện phòng khám Đa khoa Tây Nguyên xác nhận đã làm việc với Thanh tra Sở Y tế và không đồng ý phát ngôn gì thêm về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm