Khánh Hòa: Bất thường bãi đổ thải thi công cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện bãi quy hoạch đổ thải của công trình cao tốc Bắc- Nam đoạn qua xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có nhiều dấu hiệu bất thường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, các cơ quan chức năng huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đi kiểm tra thực địa khu vực được cho là đang xảy ra khai thác khoáng sản trái phép rầm rộ ở xã Cam Hiệp Nam. Khu vực này gần với công trường thi công cao tốc Bắc- Nam đoạn Nha Trang- Cam Lâm.

Bãi thải không có dấu đổ thải

Lực lượng chức năng có mặt tại bãi quy hoạch đổ thải của công trường thi công cao tốc Bắc- Nam ở thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam. Tuy nhiên, lực lượng chức năng ghi nhận bãi thải này không có dấu vết của đổ thải. Cả khu đất rộng lớn chỉ có ít rác, bao bì, cây cỏ vẫn mọc xanh tốt.

Bãi thải của dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm không có dấu hiệu đổ thải. Ảnh: HH.

Bãi thải của dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm không có dấu hiệu đổ thải. Ảnh: HH.

Ông Trương Văn Hiến, Phó phòng TN&MT huyện Cam Lâm, cho biết tuyến cao tốc qua huyện Cam Lâm được bố trí 10 vị trí đổ thải, trong đó, riêng xã Cam Hiệp Nam có hai điểm.

Tuy nhiên, hai bãi thải này không có dấu vết đổ thải khối lượng đất tầng phủ bì phải bốc tách khi thi công cao tốc. “Hai vị trí này không có dấu vết đổ thải đất phủ bì. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này”- ông Hiến nói.

Đoàn công tác cũng kiểm tra tại khu vực khai thác đá ở núi Đá Chẹt, thôn Quảng Đức, thuộc khu đất của ông Võ Thu và hồ Tà Nua sau khi nhận phản ánh có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại những khu vực này.

Ông Trần Xuân Tây, Phó bí thư Huyện ủy Cam Lâm, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh, huyện đã yêu cầu Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện vào cuộc tìm hiểu, làm rõ. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vào cuộc.

Theo ông Tây, khoảng đầu năm 2022, tình hình khai thác khoáng sản ở xã Cam Hiệp Nam rất phức tạp. Nhiều xe tải ngang nhiên chở đất đá chạy ngang qua UBND xã. Tuy nhiên, sau đó tình trạng này đã được chấn chỉnh.

Công an kiểm tra hiện trạng tại bãi đá núi Đá Chẹt. Ảnh: HH.

Công an kiểm tra hiện trạng tại bãi đá núi Đá Chẹt. Ảnh: HH.

Qua kiểm tra, ông Tây nhận định hiện trường các điểm bị phản ánh khai thác đất đá lậu đều không dấu vết mới khai thác. Tuy nhiên, ông Tây yêu cầu xã phải nghiêm túc thực hiện tốt công tác ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.

Người dân khai mua đất của dự án cao tốc

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam, ngày 1-6, lực lượng chức năng xã này phát hiện xe tải và một máy múc đang đào đất tại bãi chứa đất phong hóa của dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm đoạn qua thôn Quảng Đức.

Chủ các phương tiện là ông Lê Đình Dục trình bày thỏa thuận bằng miệng mua số đất trên của ông Nguyễn Mạnh Trọng (là nhân viên của đơn vị đầu tư dự án) với giá 70 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Ngọc Tuyết cũng thừa nhận có mua đất của dự án cao tốc thông qua ông Trọng trị giá 80 triệu đồng. Tuy nhiên, giao dịch chỉ bằng miệng, không có giấy tờ chứng minh.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đang thi công. Ảnh: XN.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đang thi công. Ảnh: XN.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Trọng Mạnh không thừa nhận việc mua bán. Người này cho biết ông Dục và bà Tuyết có gọi điện đặt vấn đề mua đất nhưng ông chưa đồng ý. Sau khi hai người này đã lấy đưa ra ngoài thì ông Trọng mới phát hiện.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm, cho biết đất phong hóa của dự án được sử dụng để đắp mái taluy trồng cỏ. Công ty không bán, cho, tặng đất cho người khác.

Mặt khác, ông Trọng không có thẩm quyền cũng như không được công ty ủy quyền để thực hiện việc mua bán đất phong hóa của dự án. Kết thúc buổi làm việc, ông Trọng cũng như ông Tuấn Anh không ký biên bản nhưng không nêu lý do.

Công an huyện Cam Lâm cho biết vụ việc này đã được giao cho công an xã Cam Hiệp Nam điều tra, xác minh làm rõ.

Dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km đi qua các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP Cam Ranh, có tổng mức đầu tư 7.615 tỉ đồng, bắt đầu thi công từ tháng 9-2021.

Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm