Khánh thành cầu dài nhất Việt Nam

Cầu này được xây dựng từ vốn ODA của Hàn Quốc nối thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương đã đến dự và cắt băng khánh thành.

Cầu Vĩnh Thịnh trong ngày khánh thành. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Thịnh sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh vùng Tây Bắc. Thủ tướng cũng biểu dương Bộ GTVT, các cơ quan hữu quan, các địa phương đã phấn đấu, nỗ lực, lao động ngày đêm để cầu hoàn thành vượt tiến độ trước thời hạn bảy tháng.

Theo Bộ GTVT, cầu Vĩnh Thịnh là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu. Đây là cầu vượt sông có chiều dài lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay (4.480 m).

         THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm