Khmer Times: Đảng Thủ tướng Hun Sen thắng 120/125 ghế nghị sĩ

(PLO)- Nguồn tin Khmer Times cho biết kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội Campuchia cho thấy đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đang dẫn đầu với hơn 83% số phiếu bầu, được 120/125 ghế nghị sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, nguồn tin của tờ Khmer Times cho biết kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội Campuchia cho thấy đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đang dẫn đầu với hơn 83% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa VII của Campuchia, được 120/125 ghế nghị sĩ.

Theo nguồn tin của Khmer Times, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đêm 23-7 đã kiểm xong 31,97% số phiếu bầu (tức 2.614.204 phiếu). Trong số phiếu này, đảng Nhân dân Campuchia đang dẫn trước rất lớn với 2.076.117 phiếu (tương đương 83,22%), theo sau là đảng Funcinpec với 209.116 phiếu (8,38%).

Với kết quả hiện tại, trong số 18 đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử, đảng Nhân dân Campuchia giành được 120/125 ghế, đảng FUNCINPEC giành được 5 ghế, các đảng còn lại không giành được ghế nào.

Các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các quan sát viên tại trường trung học Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 23-7. Ảnh: KHMER TIMES

Các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) kiểm phiếu trước sự chứng kiến ​​của các quan sát viên tại trường trung học Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 23-7. Ảnh: KHMER TIMES

Sáng 24-7, ông Hun Manet - con trai đương kim Thủ tướng Hun Sen đăng thông điệp video cảm ơn người dân đã bỏ phiếu cho đảng Nhân dân Campuchia, đồng thời cam kết sẽ phục vụ đất nước và nhân dân tốt hơn nữa trong thời gian tới.

“Nhân dân Campuchia đã thể hiện rõ ý chí của mình bằng việc đi bỏ phiếu với số lượng lớn (trên 84%) và giúp đảng Nhân dân Campuchia chiến thắng vang dội để phục vụ người dân trong tương lai” - ông chia sẻ.

Ông Nhoeun Raden - phát ngôn viên của đảng Funcinpec cho biết đảng Funcinpec đã đạt được “kết quả tuyệt vời” trong cuộc bầu cử, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho đến khi có kết quả chính thức.

“Bây giờ chúng tôi đang xác minh kết quả với Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì” - ông Raden nói.

Ngày 23-7, 8.213.260 cử tri Campuchia đã tham gia bỏ phiếu để bầu quốc hội khóa mới, đạt tỉ lệ 84,58%. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong thời gian 30 ngày sau bầu cử và dự kiến chính phủ mới sẽ được thành lập vào ngày 29-8 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm