Khó thu hồi 11 tài sản trong bản án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ

(PLO)- Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, chưa có văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, trình tự, thủ tục trong việc thu hồi tài sản theo bản án, trong đó có bản án liên quan Phan Văn Anh Vũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

bản án liên quan phan văn anh vũ thu hồi tài sản đà nẵng
Theo ông Võ Công Chánh, Đà Nẵng đang gặp khó trong việc thu hồi 11 tài sản tại bản án liên quan Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: NP

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cần hình thành Phòng theo dõi công tác PCTNTC theo Quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, việc này đang gặp khó khăn do số lượng biên chế trong thực tế không đủ để thành lập ba hoặc bốn phòng theo quy định.

Nêu thêm khó khăn, ông Chánh cho hay, bản án liên quan Phan Văn Anh Vũ (phúc thẩm) số 158/2020/HS-PT ngày 12-5-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội đã giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi 11 tài sản.

Thế nhưng hiện chưa có văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục trong việc thu hồi tài sản theo bản án, thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các đương sự có liên quan, thẩm quyền và cách thức tổ chức cưỡng chế thu hồi các tài sản này cũng chưa có quy định cụ thể.

Ông Chánh cho hay, trong năm 2023, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt về văn hóa liêm chính.

Ngoài ra, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cũng tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo PCTNTC kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc. Qua đó cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng cam kết thời hạn xử lý các vụ án do ban chỉ đạo theo dõi.

“Tỉ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án cơ bản được bảo đảm. Trong nhiều vụ án đã thu hồi, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản ngay từ giai đoạn điều tra để có điều kiện thi hành án”, ông Chánh cho hay.

Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cũng theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Nhờ đó, số tiền cần phải thực hiện theo kiến nghị giảm đáng kể, kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện đạt gần 95%.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng và ông Võ Công Chánh được Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Trước đó như đã đưa tin, báo cáo HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra từ ngày 12 đến 14-12-2023, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành án một số vụ có giá trị lớn, như: bản án số 158 của TAND cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 20 của TAND TP Hà Nội liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn....và các bị can khác liên đới bồi thường thiệt hại cho UBND TP Đà Nẵng để sung công quỹ nhà nước số tiền trên 4.192 tỉ đồng và lãi chậm THA.

Vụ Phạm Công Danh - Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vụ việc có giá trị phải thi hành trên 3.946 tỉ đồng theo bản án số 332 của TAND TP.HCM và bản án số 30 của TAND cấp cao tại TP.HCM hiện còn nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản khu phức hợp sân vận động Chi Lăng.

Về nguyên nhân là do số tiền phải thi hành lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý, liên quan đến chủ trương chính sách của Nhà nước, của địa phương, vướng mắc về hiện trạng tải sản dẫn đến chưa thể xử lý tài sản đảm bảo. Điển hình là vụ Phạm Công Danh xử lý sân vận động Chi Lăng và vụ Trần Văn Minh cùng đồng phạm phải xử lý 28 tài sản là bất động sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm