Khoảng 3 triệu đồng/kg, thịt trâu chọi Đồ Sơn vẫn bán hết chỉ trong 2 giờ

(PLO)- Giá dao động từ 2,5-3,5 triệu đồng/kg, tuy nhiên, hàng trăm kg thịt một ‘ông’ trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 được bán hết nhanh chóng chỉ trong 2 giờ.

Sáng 23-9 (tức 9-8 Âm lịch), Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 chính thức được khai hội.

Ngoài việc theo dõi các kháp đấu gay cấn, hấp dẫn đến từ các ‘ông’ trâu, một trong những hoạt động được du khách, nhân dân rất chú ý là việc mua được thịt trâu chọi.

IMG_4108.JPG
Bên ngoài khu vực bán thịt trâu chọi. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo tục hiến sinh được truyền qua nhiều đời, tất cả các trâu tham gia lễ hội dù thắng hay thua đều bị giết thịt.

Ngay sau khi những kháp đấu vòng đầu tiên (vòng 1/16), những ‘ông’ trâu thua cuộc được giết thịt ở một khu vực riêng, ngoài sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để phục vụ nhu cầu của du khách.

thit-trau7.jpg
Khu vực bán thịt trâu chọi thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo tìm hiểu của PLO, mức giá của các ‘ông’ trâu phụ thuộc phụ thuộc vào giải thưởng và những trận thắng trong khi thi đấu. Trâu nào thắng càng nhiều thì mức thịt bán sẽ có giá càng cao.

thit-trau3.jpg
Mức giá cho 1 kg thịt trâu chọi dao động từ 2,5-3 triệu đồng. Ảnh: NGỌC SƠN

Mức giá cho ‘ông’ trâu thua ngay ở vòng 1/16 năm nay được ghi nhận là 2,5 triệu đồng/kg. Trâu thua ở vòng 1/8 được bán với giá 3-3,5 triệu đồng/kg.

Người dân cũng như du khách đánh giá, mức giá này không tăng so với năm ngoái. Nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để có được thịt trâu chọi, ăn lấy may mắn.

thit-trau6.jpg
Nhiều người đã đặt trước hàng chục kg thịt để chờ lấy dù giá thịt trâu chọi không hề rẻ. Ảnh: NGỌC SƠN

Ghi nhận của PLO, chỉ trong gần 2 giờ, thịt các ‘ông’ trâu chọi ở vòng 1/16 đã bán gần như hết. Nhiều người dân vẫn đang đợi để ‘săn’ mua thịt các ‘ông’ trâu tiếp theo.

thit-trau5.jpg
Giá thịt trâu được niêm yết từ trước khi thịt trâu được đưa ra bày bán. Ảnh: NGỌC SƠN
thit-trau9.JPG
Bên ngoài khu vực bán thịt trâu, nhiều người dân bày bán cả khế, rau muống- những món đi kèm để nấu thịt trâu. Ảnh: NGỌC SƠN

Bên ngoài khu vực bán thịt trâu chọi, nhiều người dân cũng bày bán các loại như rau muống, khế để tiện cho người dân, du khách mua về chế biến kèm với món thịt trâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm