Khởi tố kẻ trộm chó dùng kiếm chém người để bỏ chạy

Đồng phạm trộm chó với Công là Nguyễn Công Hậu (trú xóm 5, xã Xuân Thành) chỉ bị phạt hành chính do Hậu chưa thành niên.

Thời gian gần đây, Công và Hậu rủ nhau ngày ngủ, đêm đánh xe máy mang theo dụng cụ đi câu trộm chó bán để lấy tiền ăn chơi. Ngày 9-7, Công và Hậu câu trộm được con chó của người dân xã Lăng Thành thì bị Công an xã Lăng Thành phát hiện, bắt giữ rồi xử phạt hành chính.

Đến 0g sáng 28-7, Công điều khiển xe máy chở Hậu mang theo kiếm và dụng cụ tiếp tục đi câu trộm chó. Khi Công và Hậu câu trộm được một con chó của người dân xã Vĩnh Thành thì bị phát hiện. 

Người dân và lực lượng công an xã, dân quân tự vệ đuổi theo, truy bắt Công và Hậu thì cả hai vừa chạy vừa dùng kiếm chống trả. Công cùng Hậu dùng kiếm chém trúng kính chiếu hậu xe ô tô chặn đường khiến kính vỡ văng trúng mắt anh Nguyễn Đình Hạ (công nhân sơn tĩnh điện ở huyện Yên Thành). 

Anh Hạ bị thương nặng ở vùng mắt được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Công và Hậu chạy trốn thoát. Công khai thời gian qua đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó thành công.

Hiện Cơ quan công an huyện Yên Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó vào sáng ngày 1-8, ở huyện Yên Thành (Nghệ An), ông Lê Văn Nghĩ (54 tuổi, công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ an) cũng bị hai kẻ đi trộm chó dùng kiếm chém chấn thương sọ não.

Rạng sáng cùng ngày, khi phát hiện hai đối tượng trộm chó mang theo câu chó và kiếm thì tổ công tác Công an xã Khánh Thành yêu cầu dừng xe. Nhưng hai “cẩu tặc” liều lĩnh đâm xe máy vào ông Nguyễn Trọng Lý-Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành. 

Ông Nghĩ lao ra bắt thì bị đối tượng ngồi sau rút kiếm ra chém vào trán, khiến vỡ xương sọ não, tụ máu màng não. Các BS đã phải khâu vết chém sâu trên trán ông Nghĩ tới 7 mũi. Hiện ông Nghĩ đang được cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm