Hai kẻ trộm chó suýt bị dân đánh “hội đồng”

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với hai nghi can Lê Văn Tiến (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phạm Văn Thắng (ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 10-7, tại ngã ba Sở Quýt (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) hai sĩ quan cảnh sát cùng công tác tại Công an TP Biên Hòa là Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (Đội cảnh sát trật tự) và Trung úy Phạm Quyết Thắng (Đội cảnh sát giao thông) đang ngồi trên ô tô đi công tác thì phát hiện Tiến điều khiển xe máy Exciter chở Thắng ngồi sau dùng súng kích điện tự chế bắn chết chó của người dân bên đường. Khi chó bị bắn, Tiến dừng xe để Thắng bỏ chó vào bao tải lên xe tẩu thoát.

Hai kẻ trộm chó suýt bị dân đánh “hội đồng” ảnh 2
 
Hai nghi can trộm chó bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, hai anh Tuấn Anh và Quyết Thắng đã dùng xe ô tô truy đuổi theo. Chạy được hơn 1 km thì hai anh đuổi kịp, chặn đầu xe máy khiến hai “cẩu tặc” té xuống đường. Bất ngờ Thắng đứng dậy dùng súng kích điện nhắm bắn hai cảnh sát nhưng không trúng. Sau đó Tiến và Thắng bỏ chạy vào khu vườn tràm gần đó để lẩn trốn.

Thấy vậy, hàng trăm người dân địa phương đã bao vây khu vực vườn tràm để lục soát truy tìm hai “cẩu tặc”. Sau 40 phút tìm kiếm, hai anh Tuấn Anh, Quyết Thắng cùng người dân tìm thấy Tiến, Thắng đang lặn dưới mương nước để trốn nên tiến hành bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm một súng kích điện tự chế, bình ắcquy, túi nylon đựng ớt bột, bả chó, dao găm và một con chó nặng gần 15 kg đã chết.

Do bức xúc trước nạn trộm chó đang hoành hành tại đây nên khi bắt được hai “cẩu tặc” nhiều người dân định xông vào đánh cho bõ tức. Song lực lượng công an xã ngăn chặn và nhanh chóng áp giải nghi can về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, hai nghi can Lê Văn Tiến và Phạm Văn Thắng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm