Không chỉ Việt Nam, giá heo hơi tại Trung Quốc, Thái Lan cũng rớt mạnh

(PLO)- Cục Chăn nuôi cho biết việc giảm giá heo hơi không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà là xu hướng chung của toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải đáp vấn đề giá heo rớt thảm trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT ngày 31-3, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh cho biết việc giảm giá heo hơi không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà là xu hướng chung của thị trường thế giới.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh thông tin về tình hình giá heo tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT. Ảnh: An Hiền.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh thông tin về tình hình giá heo tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN&PTNT. Ảnh: An Hiền.

Ông Chinh lấy ví dụ: Trung Quốc, năm 2022 có thời điểm giá heo hơi cao hơn Việt Nam 25.000 – 27.000 đồng/kg, đến nay đã ngang với Việt Nam, xuống mức 2,1 USD/kg, tương đương hơn 49.000 đồng/kg.

Như vậy, tốc độ giảm giá ở Trung Quốc còn nhanh hơn Việt Nam. Quanh khu vực, giá heo hơi của Philippines, Thái Lan cũng ở mức thấp…

Về các yếu tố tác động, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi tăng liên tục, chưa biết lúc nào ổn định lại. Chi phí tăng lẽ ra giá phải tăng. Nhưng công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi được nâng cao, năng suất tăng, trong lúc suy giảm kinh tế toàn cầu lại khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Hai yếu tố cuối này đủ mạnh để đẩy giá heo hơi xuống.

“Vấn đề đặt ra lúc này là phải tập trung khai thông thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu” - ông Chinh nêu giải pháp.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho hay, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cụ thể nhằm giảm giá thành sản xuất, như phối trộn thức ăn chăn nuôi tại chỗ, tận dụng tối đa các nguyên liệu của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo mục tiêu đa giá trị.

Ngoài ra, Cục Chăn nuôi đã đề xuất Bộ NN&PTNT tham mưu giảm 2% thuế với đậu tương và khô dầu – hai nguyên liệu quan trọng sản xuất thức ăn chăn nuôi, và Bộ đã có báo cáo lên Chính phủ về vấn đề này.

Vấn đề giá heo đang là mối quan tâm lớn của các hộ chăn nuôi. Từ cuối năm 2022 đến nay, giá heo hơi ba miền liên tục đi ngang, ngay cả trong cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán.

Cập nhật đến ngày 31-3, giá heo hơi đang ở mức 47.000 – 50.000 đồng/kg, giảm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 40-45% so với cùng kỳ năm 2020, 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm