Không có địa chỉ của người liên quan, tòa đình chỉ vụ án sau 15 năm thụ lý

(PLO)- Sau 15 năm thụ lý, tòa đình chỉ vụ án vì nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ chính xác của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định đình chỉ vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất do nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ chính xác của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cụ thể, năm 2005, bà TTMD kiện vợ chồng bà HTH ra tòa án TP Huế, yêu cầu trả lại 21m2 đất bị lấn chiếm. Trong quá trình giải quyết, do có yếu tố nước ngoài nên vụ án được chuyển lên TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế để giải quyết theo thẩm quyền và được tòa này thụ lý.

Quyết định đình chỉ vụ án của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: ĐL
Quyết định đình chỉ vụ án của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: ĐL

Theo tòa, ngày 26-8-2019, TAND tỉnh đã có quyết định yêu cầu nguyên đơn là bà D cung cấp giấy chứng tử của ông TTT và các tài liệu xác thực về họ tên, địa chỉ, quốc tịch của vợ, con ông TTT ở nước ngoài, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (vợ con ông T là người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông trong vụ án).

Ngoài ra, tại biên bản làm việc, bà D cũng cho biết mình không cung cấp được địa chỉ chính xác vợ con ông T tại Úc. Những địa chỉ trước đó đã cung cấp cho tòa là địa chỉ có được qua trao đổi email.

Tòa án xác định ông T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Hiện ông T đã chết và nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ chính xác vợ con ông T là người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông T.

Do đó, việc khởi kiện của bà D thuộc trường hợp chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật).

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho phép đương sự trong vụ án có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ án tranh chấp 21m2 đất được thụ lý từ năm 2007 với nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (đa số những người này đã chết) kéo theo đó là rất nhiều người kế thừa quyền và nghĩa vụ. Việc có nhiều đương sự trong vụ án ở nước ngoài khiến cho việc xác minh gặp nhiều khó khăn dẫn đến vụ án kéo dài chưa thể giải quyết.

Được biết, hiện nay, bà D. đã làm đơn lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm