Không có DN xăng dầu tăng giá vượt trần

Trước đó, một số trang mạng đã thông tin về việc có ba DN xăng dầu bị Bộ Tài chính “tuýt còi” vì đã tăng giá vượt trần quy định, bao gồm PV Oil, Công ty Dầu khí Đông Dương và Saigon Petro.

Tuy nhiên, các DN trên khẳng định đây là sự nhầm lẫn của cơ quan quản lý do đã lấy giá của Petrolimex thời điểm đó để tham chiếu với các DN này chứ không phải so sánh theo khung giá trần từ liên bộ cho phép. “Ban đầu có sự hiểu nhầm và sau này, hai bộ Công Thương và Tài chính đã trao đổi lại thì các DN đã làm đúng” - vị đại diện của PV Oil nói. Theo quy định tại Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, DN sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tăng giá vượt trần.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm