Không có lương hưu, người cao tuổi nhận trợ cấp ra sao?

(PLO)- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhận là 360.000 đồng/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà tôi năm nay 80 tuổi đang sống với gia đình tôi. Bà không có lương hưu và không nhận trợ cấp xã hội nhưng hàng tháng các cô chú đều gửi tiền về nuôi dưỡng.

Cho tôi hỏi, trường hợp người từ 80 tuổi trở lớn không thuộc hộ nghèo và có người nuôi dưỡng thì hàng tháng có được nhận trợ cấp xã hội không? Nếu có thì mức hưởng trợ cấp là bao nhiêu?

Bạn đọc Thanh Hằng, TP.HCM

Luật sư Nguyễn Tiến Hiểu, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Tại Điều 17, Luật Người Cao tuổi có quy định về đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Theo đó, người từ đủ 80 tuổi trở lên, không thuộc hộ gia đình nghèo,… mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Tại điểm c, khoản 5, Điều 5, Nghị định số 20/2021 cũng có quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện hộ nghèo, không có người có phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng.

Tại Điều 6, Nghị định số 20/2021 quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo đó, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhận là 360.000 đồng/tháng.

Như vậy, đối với trường hợp của bà bạn 80 tuổi, không có lương hưu nhưng có người nuôi dưỡng thì sẽ nhận được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức trợ cấp là 360.000 đồng/ tháng. Ngoài ra, nhà nước sẽ có một số chính sách ưu đãi khác dành cho người cao tuổi theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm