Không để xảy ra bức xúc trong kỳ thi THPT quốc gia 2016

Theo đó, để kỳ thi năm 2016 được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch triển khai; dự báo sát thực các khó khăn, vướng mắc để chủ động phương án giải quyết phù hợp. Phối hợp chặt với UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các trường ĐH chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi.

UBND các tỉnh, TP có trách nhiệm phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị và triển khai tổ chức cụm thi ở địa phương; đặc biệt lưu ý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các cụm thi và tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở xa về dự thi. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Thủ tướng cũng yêu cầu các học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN bố trí đầy đủ cán bộ tham gia tổ chức thi và tuyển sinh; bảo đảm tuyển sinh công bằng, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bức xúc như một số nơi năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm