HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là côn đồ, hung hãn, mức án sơ thẩm tuyên là không nặng, nạn nhân kháng cáo xin giảm án cho Nam chỉ xuất phát từ lý do tình cảm nên bác.
Vợ chồng Nam thường xuyên mâu thuẫn. Trong đám giỗ mẹ ngày 4-7-2010, Nam lại gây gổ, dùng phảng chém liên tục nhiều nhát vào đầu và người vợ gây thương tật 41%.
Xử sơ thẩm tháng 12-2010, TAND tỉnh Long An nhận định Nam giết người mang tính côn đồ nên tuyên phạt mức án như trên. Bị cáo không kháng cáo nhưng người vợ đã có đơn xin cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho chồng vì nhà khó khăn và có con nhỏ.
H.YẾN