Không ít người đã và đang hành hạ người khác bằng nhiều cách

Theo tôi, chúng ta cần đẩy mạnh công tác chăm sóc cho trẻ em và người già. Hàng ngày tôi vẫn chứng kiến cảnh chăn dắt trẻ em và người già. Thật đau lòng.

KHOI (samkhoi...@gmail.com)

Đúng là man rợ.

Bạn đọc (hoang...@yahoo.com)

Xử tù chung thân hay tử hình thì vẫn còn nhẹ quá so với những gì mà cặp vợ chồng này đã gây ra.

HAC LONG (hoangtu...@yahoo.com)

Thật không thể tưởng tượng nổi.

TRAN MINH VUONG (leminh...@yahoo.com)

Mong các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng Giang-Thơm hành hạ tàn nhẩn đối với cháu Hào Anh. Cần xử lý thích đáng để răn đe, loại họ ra khỏi đời sống xã hội.

HÀ MINH PHƯƠNG (minhphuong..@gmail.com.vn)

Loại người này phải bị xét xử lưu động trước công chúng và xét án chung thân mới được. Không còn là con người nữa mà, thật sự là quá man rợ. Không biết tại sao lại có những con người độc ác như thế này tồn tại trên đời. Rất mong pháp luật trừng trị thật khắt khe để bù đắp phần nào cho tuổi thơ quá đau thương của bé Hào Anh.

HOA BICH TUYỀN (conang_nhinhanh...@yahoo.com)

Pháp luật cần nghiêm trị vợ chồng Giang - Thơm vì những hành động dã man không còn tính người lên thân thể cháu Hào Anh như thế. Liệu rằng trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta còn bao nhiêu những cảnh đau thương, phẫn uất như vậy nữa?

XUÂN SANH (phamsanh...@gmail.com.vn)

Đề nghị công an xử lý thích đáng.

Bạn đọc(ta...@yahoo.com)

Các cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc, trừng trị thích đáng để làm gương cho kẻ khác.

LE HUNG (ngocson...@yahoo.com)

Quá độc ác. Không thể nào tưởng tượng nổi. 

MAIKA (girlvuitinh...@yahoo.com)

Tôi vô cùng lấy làm buồn khi đọc xong bài báo "Vụ em trai 14 tuổi bị hành hạ ở Cà Mau: Ký ức tuổi thơ quá buồn…". Nên có những hình thức nghiêm khắc, như tử hình...

DUNG (dungvh...@yahoo.com.vn)

Đề nghị các cấp có thẩm quyền trừng trị nghiêm khắc những cá nhân có hành vi độc ác trên.

NGUYEN MAU TAN (haicoi...@yahoo.com)

Mong các cấp chính quyền xử lý thích đáng hành vi dã man của những người mất nhân tính như vợ chồng Giang - Thơm. Thật thú tính.

THÚY OANH (lamnha...@yahoo.com)

Cặp vợ chồng này quá độc ác, tra tấn dã man cậu bé mới 14 tuổi vì gia đình khó khăn nên phụ mẹ làm thuê. Thật quá thương tâm, đến tôi - một người chưa hề quen biết cậu bé  - mà còn thật sự xúc động, thương xót, vô cùng căm phẫn sự bất nhân của cặp vợ chồng này. Họ phải bị trừng phạt thích đáng và ai liên quan cũng bị phạt nghiêm minh. Trẻ em là vận mệnh, tương lai của đất nước mà.

DUY CƯỜNG (duycuong...@yahoo.com.vn)

Thật là tàn ác. Mong sao pháp luật trừng trị thích đáng với những con người vô lương tâm đó để làm gương cho xã hội. Hào Anh ơi, con hãy cố gắng sống thật tốt. Tương lai đang ở phía trước, mọi người luôn bên con.

TRAN THI HUONG (...minh_phuong@yahoo.com.vn)

Bọn người độc ác này phải xử tử hình.

HUY TUONG (toiyeuviet...@yahoo.com)

Cháu vô cùng căm ghét vợ chồng Giang - Thơm. Họ đã mất hết nhân tính, đánh đập bạn Hào Anh dã man quá. Khi đọc tin này cháu không cầm được nước mắt. Cháu mong pháp luật hãy trừng trị đích đáng với mức cao nhất của luật pháp.

CAO DANH (anhhungxungbat...@yahoo.com.vn)

Họ đã nghĩ gì trong đầu khi hành hạ kẻ khác? Tội ác trên còn nặng hơn tội giết người. Tôi cảm thấy lạnh người khi có những con người như vậy.

LÊ THÂN (thuyentruong...@yahoo.com)

Cháu cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà thấy còn bức xúc, nói chi đến người lớn.

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý (bechanh...@yahoo.com)

Cần xử tử hình vợ chồng chủ trại tôm. Họ không còn tính người nữa, cần loại trừ khỏi xã hội. Loại người này còn ác hơn cả địa chủ, cường hào ngày xưa. Thương bé Hào Anh quá. Cũng trách mẹ cháu vì quá vô tâm với con mình nên cháu mới khổ như thế.

NGUYEN THI NGOC LAN (thu...@yahoo.com.vn)

Tôi là bạn đọc nhưng cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cháu Hào Anh như vậy. Theo tôi nên trị nặng cặp vợ chồng mất tính người đó để làm bài học cho kẻ khác có tính như vậy. Tôi thành thật chia xẻ nỗi đau của em Hào Anh.

ĐOÀN NGỌC KHÂM (ngockham...@yahoo.com)

Khi tôi đọc bài báo và nhìn hình ảnh bé Hào Anh, tôi không cầm được nước mắt. Trời ơi, aao lại độc ác thế , họ có còn là con người không? Không thể lấy lý do gì để biện minh được, quá ác độc. Hy vọng các cơ quan từ trung ương đến địa phương hãy quan tâm sâu sát diễn biến vụ việc, không được lọt người, lọt tội, có vậy xã hội này mới có công bằng .

NGUYỄN THIỆN (kindy...@yahoo.com)

Phải xử thật nặng để răn đe kẻ khác, không thể để tình trạng như thế này tái diễn nữa.

LIENG HOANG SANG (lienghoangsang...@yahoo.com.vn)

Sao mà dã man thế? Tội này chỉ xử 12 năm tù thì nhẹ quá. Chung thân cũng không đáng ấy chứ.

TAM BINH (banhbaonhoxinh...@yahoo.com)

Hai vợ chồng đó đem ra tử hình mới vừa. Nhìn mặt là ưa không nổi rồi.

TRANG HỮU LỘC (hoatuyet...@yahoo.com.vn)

Không còn là con người nữa mà. Cho họ ở tù chung thân đi. 

MY PHUONG (lolem...@yahoo.com)

Đề nghị chính quyền phạt tử hình hai kẻ ác này.

LUU DUC KHOI (luuduckhoi...@yahoo.com)

Tôi rất quan tâm đến những ống chích trong bài "Vụ bé trai 14 tuổi bị hành hạ dã man: Nghi vấn mới: Hành cho chết để diệt khẩu?". Mong cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ về việc này.

PT (phamtruong...@gmail.com.vn)

Nên xử hai người này mức tử hình.

THAI VAN VU (anhvu...@yahoo.com)

Phải tử hình hai vợ chồng nhà này mới xứng với tội ác họ gây ra. Không thể khoan nhượng với họ được.

PHẠM ĐÌNH NGỮ (dinhngu...@yahoo.com.vn)

Tử hình để làm gương.

DO THANH NHAN (thanhnhan...@yahoo.com)

Tội ác này không thể tha được. Đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng hai vợ chồng này, tù chung thân hoặc tử hình.

NGUYỄN THỊ MỸ THU (friendforever...@yahoo.com)

Tại sao họ lại đối xử với von người như vậy được? Mong pháp luật hãy trừng trị thật thật nặng những kẻ không có lương tâm này với hình thức phạt nặng nhất.

PHAN DAO (daopt...@gmail.com)

Thật không thể chấp nhận được khi con người lại đối xử tồi tệ với con người như vậy.

Bạn đọc (fsa...@yahoo.com)

Quá ác độc. Mong pháp luật xử đúng tội để thỏa bức xúc của mọi người dân.

NGUYỄN HOÀI NAM (hoahong...@yahoo.com)

Nhìn những di chứng để lại trên thân thể em Hào Anh, tôi không khỏi chạnh lòng và xúc động, phẫn nộ đối với vợ chồng Giang - Thơm. Cần trừng trị với mức án cao nhất để làm án điểm cho những kẻ ngược đãi con người.

TTKT (kimtuan...@yahoo.com.vn)

Dã man ghê. Thật độc ác.

HAJ (congchua...@yahoo.com)

Mấy người này lãnh án chung thân là vừa rồi, không oan uổng chút nào hết. Con người với nhau, thấy người ta hoàn cảnh khó khăn như vậy không biết giúp đỡ mà còn hành hạ cỡ đó.

HUNG VINH (changkhothuychung...@yahoo.com)

Bài "Vụ em trai 14 tuổi bị hành hạ ở Cà Mau: Ký ức tuổi thơ quá buồn…" rất hay.

HOANG ANH (hoanganh...@yahoo.com)

Tôi chảy nước mắt khi đọc được tin đó. Một xã hội bình đẳng mà họ dám làm thế, coi thường pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra và xử phạt nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

BÙI CÔNG KHANH (buicongkhanh...@yahoo.com.vn)

Hãy tử hình hai kẻ độc ác đó đi.

PHAM CONG LY (cogailanhlung...@yahoo.com)

Những con người độc ác.

KIM HANG (hoangcungtinhyeu...@yahoo.com.vn)

Tội ác của vợ chồng Thơm - Giang sẽ được định ở mức án nào cho hợp lý? Nếu theo quy định của Bộ luật Hình sự thì vợ chồng Thơm, Giang bị pháp luật trừng trị theo Điều 110. Tội hành hạ người khác (1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; b) Đối với nhiều người...). Nếu theo Điều 110 thì có quá nhẹ đối với vợ chồng Thơm, Giang.

LÊ VĂN ĐÁNG (levandang...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm