Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em Hào Anh vượt qua khó khăn

Tử hình thì nhẹ quá, phải cho họ ở tù chung thân để suy nghĩ về những hành vi của mình đã làm với em Hoàng Anh. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em để em vượt qua những khó khăn trước mắt.

LINH LAN (saokhuya...@yahoo.com)

Chắc có lẽ các vụ bạo hành cần phải tăng mức hình phạt thêm nữa mới đủ sức răn đe những kẻ xem thường pháp luật. Thật không tin nổi sự việc này. Con người cũng không nỡ làm thế với súc vật cơ mà. Thật là không còn chút tình người.

TRẦN VĂN MẠO (baokhang...@yahoo.com.vn)

Quá nhẫn tâm, mất hết nhân tính. Đề nghị pháp luật nghiêm khắc để không còn những cảnh tượng như cháu Hào Anh nữa.

LÊ THỊ HÂN (khahan...@yahoo.com)

Đề nghị cơ quan pháp luật phải xử lý cho xứng đáng với chuyện hành hạ trẻ em như vậy. Cũng là một người đàn bà biết sinh đẻ như người ta mà không biết thương người khác. Tại người ta khổ nên người ta mới đi làm thuê chứ không ai muốn mình cực khổ cả. Đề nghị cơ quan xử lý phải thêm số năm tù của hai người đã bạo lực trẻ em như vậy.

NGỌC MINH (cobe...@yahoo.com.vn)

Tôi xin chia sẻ những nỗi đau đớn của em Hào Anh. Tôi không sao cầm được nước mắt khi thấy những vết thẹo của em Hào Anh. Mong cơ quan pháp luật có biện pháp nghiêm trị những kẻ có hành động dã man không còn tình người của vợ chồng bà Thơm. Nên áp dụng hình phạt cao nhất.

TRUONG LE DINH TRI (...dinhtri@yahoo.com)

Đọc bài báo mà lòng tôi thấy thật đau đớn, đau cho đứa trẻ mới 14 tuổi đầu mà phải chịu những cảnh hành hạ như thời chiến tranh ngày xưa. Thời này mà vẫn còn người đàn bà có lòng dạ độc ác như thế.

HUYNH THI NU (...xiteen@yahoo.com)

Đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý vụ này cho thật xứng đáng.

NGỌC MINH (emlanangcongchua...@yahoo.com.vn)

Pháp luật nên mang hai người này ra xử trước dân thật nặng càng sớm càng tốt và nên truyền hình trực tiếp trên sóng VTV để cả nước theo dõi.

HUYNH DAT (binhthang...@yahoo.com)

Đề nghị pháp luật trừng trị thẳng tay để làm gương cho kẻ khác.

CHU SY HIEP (...hiep@yahoo.com)

Không thể hiểu được hai người này nghĩ gì kho họ làm những việc không ai có thể làm này. Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Liệu con cái của hai người này sẽ nghĩ sao về cha mẹ của mình khi chúng lớn lên? Họ sẽ nhận được hậu quả về những điều mà họ đã làm.

LE THI TRA MY (luulytim...@yahoo.com)

Tôi rất đau lòng và vô cùng phẫn nộ với vợ chồng Giang - Thơm. Rất mong pháp luật trừng trị đích đáng.

NGUYỄN THANH TÙNG (tungthanh...@yahoo.com.vn)

Qua câu chuyện của cháu Nguyễn Hoàng Anh, tôi rất cảm động. Đề nghị pháp luật trừng trị đích đáng vợ chồng Giang - Thơm với mức án tử hình.

HO THI THAI (nguyenthuthao...@gmail.com)

Cần nghiêm trị những người đã hành hạ Hoàng Anh để làm gương cho những người đã, đang và chuẩn bị có những hành động vô tâm.

HUYNH NGOC NAM (huynhngocnam...@yahoo.com)

Tôi thật sự xúc động khi nhìn thất thân thể của bé hào Anh và vô cùng tức giận đối với vợ chồng Giang - Thơm. Đề nghị pháp luật nên thẳng tay đối với đôi vợ chồng này.

Bạn đọc(...thu@yahoo.com)

Người đàn bà đó không có tình thương và tính nhân đạo của truyền thống Việt.

THUY MY (my_online...@yahoo.com.vn)

Hai người này ác độc quá, nên tử hình là vừa.

ĐỖ THỊ KIM OANH (oanh...@yahoo.com.vn)

Cũng do hoàn cảnh mà bé phải đi ở mướn lấy tiền phụ mẹ. Đã không thương xót cho số phận đó, vậy mà còn nhẫn tâm chà đạp lên thân xác bé nhỏ, tội nghiệp ấy. Hai vợ chồng này cũng có con kia mà, sao lại hành động như vậy? Thật vô đạo đức quá. Mong quý ban ngành, đoàn thể trừng trị những kẻ ác bá kia để đem lại nụ cười cho bé Hào Anh. 

TOAN (luckytoan...@yahoo.com.vn)

Tôi vô cùng phẫn nộ đối với hành vi hành hạ trẻ em vô tội và tàn nhẫn như vậy. Nếu được nhiều người hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của em Hào, tôi hy vọng hai vợ chồng độc ác đó sẽ chịu hành phạt thích đáng.

VUONG NHUT MY (hoahongtim...@yahoo.com)

Hy vọng pháp luật sẽ trừng phạt hai vợ chồng một cách đích đáng. Em không nghĩ trên đời này còn nguời ác như vậy. Thật đáng sợ.

THANH VÂN (baby_deokinh...@yahoo.com)

Pháp luật phải trừng trị đích đáng để răn đe nhiều người khác.

HC (majyeu...@yahoo.com.vn)

Tôi thấy cần phải xử tù chung thân đối với hai vợ chồng Giang - Thơm. Người Việt Nam vốn là những người lương thiện, bao dung, tại sao lại có những kẻ dã man mất hết tính người tồn tại giữa cuộc sống của chúng ta như vậy? Đã đến lúc chúng ta phải có những hình phạt thích đáng để làm gương cho kẻ khác.

HAI CHUNG (nguyenhaichung...@yahoo.com.vn)

Thật là tàn nhẫn đối với trẻ em. Hào Anh mới có 14 tuổi mà.

PHAN HONG SON (Hoahongtan...@yahoo.com.vn)

Sao hai vợ chồng đó ác thế? Pháp luật hãy trừng trị họ đích đáng.

TRINH (trinh...@yahoo.com.vn)

Tôi cũng là người Cà Mau. Tôi không thể tin vào mắt mình. Mất hết tính người và tàn nhẫn. Theo tôi nên tử hình, xã hội không thể chấp nhận những con người như vậy.

TRẦN THANH TÂN (tranthanhtan...@yahoo.com.vn)

Cần sửa đổi luật có liên quan đến việc xử lý những người hành vi hành hạ trẻ em thật nặng để tránh những trường hợp tương tự vụ Hào Anh xảy ra sau này. 

LE VAN THUYEN (lethuyen...@gmail.com)

Nên tử hình hai vợ chồng đó.

KHAI (culi...@yahoo.com)

Thật là ác quá đi.

DUY (...nhoc_bin@yahoo.com)

Cần xử hai vợ chồng này hình phạt cao nhất.

VO NGOC HAI (hai...@gmail.com)

Sau khi dọc xong tin Hào Anh bị hành hạ, tôi rất căm phẫn. 

HOANG LONG (smclaw...@yahoo.com)

Mong cơ quan chức năng xử lý thật nặng đối với những người đó, bắt họ phải bồi thường thiệt hại thật nặng, buộc nuôi em Hào Anh đến già.

Bạn đọc (hoanganhtu...@gmail.com)

Em ấy mới có 14 tuổi thôi mà, có nhất thiết phải đánh đập dã man như thế không? Tôi đã khóc khi nhìn thất em ấy. Tại sao pháp luật không tử hình họ? hãy tử hình họ đi...

TRANG, 16 tuổi (pengoc...@yahoo.com.vn)

Độc ác, man rợ. Đề nghị pháp luật có những biện pháp nặng trừng trị vợ chồng đó và buộc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

HUYNH TRAM (huynhtram...@yahoo.com)

Vợ chồng Giang - Thơm cần đem ra xử bắn mới công bằng cho Hào Anh.

VAN DANH (vandanh...@yahoo.com.vn)

Một hành động dã man như vậy phải được xử lý́ nặng hơn, thích đáng hơn để làm dịu đi con phẫ̉n nộ của dư luận. Họ giống như đã mất hết tính người, mất hết nhân tính. Không có hình phạt nào có thể trừng trị họ cho thích đáng để bù lại những đau khổ của bé Hào Anh.

PE NHU (penhulove...@yahoo.com)

Mới thoạt nhìn thì người ta không thể ngờ những con người như vậy lại hành hạ đồng loại dã man. Những người có trách nhiệm thi hành luật pháp hãy loại bỏ ngay những con người này ra khỏi đời sống cộng đồng. Nếu không rồi lại sẽ có người có hoàn cảnh éo le rơi vào tay họ có thể họ lại tái diễn cái ác cũ, gây kinh hoàng cho xã hội.

TRẦN VĂN HOẠT (hoat...@gmail.com)

Bắt những người mất nhân tính đó bù đắp, bồi thường tất cả những gì mà họ gây ra cho em bé, chữa bệnh và nuôi em bé đến già.

Bạn đọc (vuthibichhanh...@gmail.com)

Thật là độc ác không tưởng tượng nổi. Đây là một trong nhiều vụ đã từng xảy ra. Vì vậy, qua sự kiện này các cơ quan chức năng cần xử lý vợ chồng nhà này đích đáng để làm gương cho kẻ khác. Thật là tội nghiệp cho em Hoàng Anh.

NGUYỆT (trannguyet...@gmail.com)

Tôi luôn đặt câu hỏi không biết vợ chồng của bà Mã Ngọc Thơm có còn nhân tính của một con người hay không? Tại sao họ lại có thể hành hạ một đứa bé đến như thế? Thử hỏi họ có đủ can đảm để tự đặt bàn ủi nóng lên chính họ hay không? Điều quan trong là sự việc xảy ra trong thời gian dài như vậy mà chính quyền địa phương không biết. Theo tôi, nên xử lý cả cán bộ địa phương.

TRAN MINH TRI (philiptin...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm