Trông chờ ngày vợ chồng Giang - Thơm ra tòa

HUYNH THIEN THANH (vedaynghe_em...@yahoo.com)

Đất trời sẽ không dung tha cho những kẻ ác nhân này. Đúng là hai vợ chồng tâm lý biến thái, hành hạ người khác dã man đầy đau đớn. Đề nghị xử bắn.

Bạn đọc (hanglong...@yahoo.com.vn)

Chắc chắn trong việc này có nhiều uẩn khúc.Việc điều tra làm rõ nhanh chóng là hết sức cần thiết. Mong rằng các cơ quan có liên quan sớm giải quyết và đưa bé Hào Anh hòa nhập cuộc sống bình thường. Mọi người dân Việt Nam chúng ta hãy tiếp sức cho Hào Anh vượt qua hoàn cảnh này.

NGUYEN THANH NHA (nhaxd...@yahoo.com.vn)

Không thể tin được suốt mấy tháng trời sự việc vẫn diễn ra một cách "bình thường" như vậy.

NUS (uiokj...@yahoo.com.vn)

Cần phải có những hình phạt thật đích đáng để răn đe những kẻ hành hạ trẻ em không có tính người như vậy. Tôi mong tòa án sẽ thật công tâm trong vấn đề này để những kẻ xấu xa phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi tội ác của mình.

NGOC LINH (...nganhang@yahoo.com)

Theo tôi nên để người mẹ của Hào Anh lắng nghe những suy tư, ước mơ nhỏ bé của em và thấy được việc mình bỏ mặc cho con mình bị hành hạ là vô cùng đáng trách. Người mẹ hãy yêu thương con mình và đừng bao giờ bỏ rơi con mình, cho dù là phải chết.

PHAN KIM CHI (phanquoctuan...@yahoo.com.vn)

Theo tôi nên xử bắn.

NGA (thanhhoang...@yahoo.com)

Phải áp dụng hình phạt nặng nhất đối với vợ chồng Giang - Thơm để nguôi sự căm phẫn của dư luận. Họ quá độc ác.

HOÀNG ẤN (vohoangan...@gmail.com)

Đọc xong mấy bài viết trên báo, tôi đã khóc mấy đêm liền vì thấy tội nghiệp bạn Hào Anh. Tôi hy vọng cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm khác vợ chồng Giang - Thơm.

GIRL (cobe_khoyeu...@yahoo.com)

Thật là đáng thương cho Hào Anh. Phải xử lý thật mạnh đối với vợ chồng Giang - Thơm. Không biết con họ lớn lên sẽ đối diện với cộng đồng như thế nào?

DƯƠNG THỊ CẨM HỒNG (flower_rose...@yahoo.com)

Con người sống với nhau bằng tình thương, nhưng có lẽ vợ chồng đó không biết thế nào là yêu thương một con người. Họ hành động vô nhân đạo, mất hết tính người trên cần phải đưa ra pháp luật và có hình phạt nghiêm minh.

Bạn đọc (quynhmeo...@yahoo.com)

Thật không thể ngờ được tại sao cũng là con người mà họ có thể hành xử như thế được. Tôi thật bàng hoàng trước những gì tôi đã đọc được trên báo. Đề nghị mức án cao nhất cho hai vợ chồng kia để làm gương cho người khác. Người nghèo đâu có tội.

HOA MY LUU (hoamy...@yahoo.com)

Chúc cháu mau khỏe nghe. Hãy tập trung chữa bệnh. Mọi người quan tâm và thương yêu cháu nhiều.

TRANG TRUNG (giothoi_cd...@yahoo.com)

Rất tự hào vì người Việt Nam có truyền thống thương người như thể thương thân. Nhưng cũng cần quan tâm tới cuộc sống sau này của cháu Hào Anh. Hãy giúp cháu được học hành và có một công việc tốt.

NGOC HIEP (...ngochiep@yahoo.com)

"Phải tìm ra nguồn gốc tội ác". Tôi đồng tình với bài viết "Vụ bé trai 14 tuổi bị hành hạ dã man: Nghi vấn mới: Hành cho chết để diệt khẩu?". Bài viết lập luận rất chắc chắn. Hãy đừng bỏ qua chuyện về những cái ống chích.

TRẦN TẤN ĐỨC (openh...@yahoo.com.vn)

Thật không thể tin được đó là sự thật khi tôi nhìn thấy những vết thương trên người em Hào Anh và những con chữ trên quý báo khi ghi chép lại những thủ đoạn và hành vi mà vợ chồng Giang - Thơm dùng để đối xử với em Hào Anh. Sao những con người sống giữa xã hội bình đẳng và hiện đại như ngày nay lại có thể làm những việc như thế, đặc biệt lại là với trẻ em? Tôi mong chờ sự phán xét công bằng của luật pháp để đòi lại sự công bằng cho những trẻ em như Hào Anh cũng như những em khác bị đối xử tàn bạo khác. Xin hãy bảo vệ trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

ĐÀO THỊ THÙY LINH (hoabattu...@yahoo.com)

Cần nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử lưu động để làm gương.

ĐẶNG VIỆT HƯNG (danghung...@ymail.com)

Hãy trừng trị họ thật thích đáng bằng pháp luật và giúp đỡ bé Hào Anh có cuộc sống tốt đẹp hơn.

VY (khongdauviquadau...@yahoo.com)

Nên xử lý nghiêm khắc với cấp chính quyền cơ sở do để xảy ra sự việc nghiêm trọng trong thời gian dài mà không có động tĩnh gỉ.

NGUYEN SON (sonnh...@...com)

Theo tin đã đưa thì hình như vợ chồng này cũng đang có con nhỏ. Vậy thì tại sao họ không biết thương người nhỉ? Thật là quá nhẫn tâm. Thử nghĩ nếu con mình mà bị hành hạ như vậy thì họ sẽ thấy thế nào? Đề nghị xử mức án chung thân đối với hai vợ chồng này. Thiệt là tức quá đi.

THU HUONG (huonglove...@gmail.com)

Cần xử tội vợ chồng này thật nặng đồng thời cắt chức tất cả các cán bộ liên quan của ủy ban xã đó vì vô trách nhiệm. Nếu họ ngăn chặn sớm thì sự việc đã khác.

DUONG VAN NGOC (ngoc...@gmail.com)

Nên xử mức án chung thân để làm gương cho kẻ khác.

DO HOANG QUAN (...kongqu@gmail.com)

Đối với họ thì phải xử khung hình phạt cao nhất mới được.

NGUYEN CHI TRAI (princeshool...@yahoo.com)

Tội quá.

TRAN VAN SON (ngsonco...@yahoo.com.vn)

Nên tử hình những kẻ không còn tính người.

HONG LOAN (truongan...@yahoo.com)

Tôi không ngờ rằng ở trên đời này lại có những kẻ nhẫn tâm như thế.

NAM (namden...@yahyoo.com)

Kỷ luật năm vị ở xã Ngọc Chánh cảnh cáo là quá nhẹ, cần phải xử phạt hành chính nữa.

BICH NGOC (bichngocqn...@yahoo.com.vn)

Theo tôi nên dành cho vợ chồng Giang-Thơm một hình phạt thật nặng cho những gì mà đôi vợ chồng này đã gây ra cho bé Hào Anh. Có như vậy không chỉ riêng tôi mà mọi người mới hết căm phẫn về việc làm của họ.

TRẦN HÙNG (boy_codon...@yahoo.com)

Rất hoan nghênh nhà nước trong việc xử lý những kẻ độc ác này. Cặp vợ chồng Giang - Thơm nhất định phải nhận mức án chung thân, có như thế thì lòng dân mới phục được. Còn những cán bộ liên quan vụ việc này đã thiếu trách nhiệm thì cũng nên cho nghỉ việc luôn là tốt hơn.

DANNY TRAN (dannydung...@yahoo.com)

Thử hỏi con của họ bị hành hạ như vậy họ có sướng vui không? Nguòi như vợ chồng Giang phải bị xử tù chung thân.

VÕ QUỐC PHÒNG (trucbinh...@yahoo.com.vn)

Tôi rất thương em Hào Anh. Mong em cố gắng vượt qua nỗi đau này để mau chóng bình phục.

PHAM THI NGOC (pnt...@yahoo.com)

Tại sao sống giữa xã hội này lại có những người dã man đến như thế? Đọc những trang viết, xem những hình ảnh đau lòng của em Hào Anh chẳng ai lại không xót xa. Mong rằng pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương cho những kẻ vô lương tâm.

PHẠM THỊ LAN (minhdang...@yahoo.com.vn)

Nhìn hình ảnh của bé Hào Anh, tôi thấy đau nhói, không cầm được nước mắt. Thật tàn nhẫn. Hãy xử ở mức án cao nhất.

THUY LOAN (thuyloan...@yahoo.com)

Tôi thật sự thương xót cho bạn Hào Anh. Tuy tôi chưa biết nhiều về bạn ấy, nhưng qua sự việc này thì tôi cảm thấy bạn ấy là một người có nghị lực sống rất mãnh liệt. Mong rằng sao này bạn ấy cố gắng vượt qua số phận. Hãy thật sự quên đi nỗi đau này vì bạn ấy nên biết rằng xung quanh bạn ấy có rất nhiều người đặt kỳ vọng vào mình. Nếu ai có nghe được những lời khuyên của tôi thì mong rằng hãy đem lời khuyên này đến với bạn ấy dùm. Cuối cùng tôi muốn pháp luật hãy trị tội gia đình chủ trại tôm một cách thích đáng. Họ phải nhận những hậu quả mà họ đã gây ra cho bạn Hào Anh. Chúc Hào Anh có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

TRUONG THANH SANG (sanglop11...@yahoo.com.vn)

Hãy thật nghiêm minh trừng trị những người vô nhân tính như vậy, đó là mong ước của toàn xã hội. Nhìn những vết thương trên người bé Hào Anh mà tôi cảm thấy đau lòng. Trong xã hội này lại vẫn còn tồn tại những người như như Thơm- Giang. Pháp luật hãy trừng trị một cách thỏa đáng nhất.

HONG NHAT (hongnhat...@yahoo.com)

Tôi luôn quan tâm theo dõi vụ việc của bé Hào Anh. Không thể tưởng tượng nổi trong một xã hội văn minh mà còn những trường hợp con người đối xử với nhau như vậy. Hy vọng cơ quan pháp luật làm rõ động cơ của vợ chồng Giang - Thơm về hành vi hành hạ bé Hào Anh. Đồng thời cần có biện pháp kỷ luật về mặt chính quyền thích đáng đối với cán bộ cơ sở, nhất là công an ấp thường xuyên đến nơi cháu Hào Anh bị hành hạ, ăn nhậu mà nói không biết là hết sức vô lý. Liệu có gì khuất tất không?

HUỲNH TẤN HƯNG (thanhvan...@yahoo.com)

Theo tôi luật pháp nên bổ sung thêm nội dung, điều lệ xử phạt nặng những hành vi hành hạ trẻ em chưa đủ tuổi lao động, tùy theo mức độ thương tật...

ĐẶNG MINH TIẾN (dangminhtien...@yahoo.com.vn)

Tôi thấy đây là một tội ác không thể tưởng tượng nổi của vợ chồng Giang - Thơm, để lại hậu quả nặng nề cho cuộc đời của một em bé nghèo khổ. Theo tôi pháp luật cần xử thật nghiêm minh để làm bài học cho những kẻ khác.

NGUYỄN VĂN HÒA (hoamap...@yahoo.com.vn)

Thật là dã man. Đề nghị xử tử sớm.

QUYEN (nhokkon...@yahoo.com.vn)

Thật tàn ác. Những người này không thể tha thứ được. Nếu xử tử hình thì vẫn còn quá nhẹ. Theo em nên xử họ chung thân để họ có thời gian suy nghĩ và ân hận vì đã làm ra những việc ác đức như vậy. Họ cũng làm cha mẹ rồi, nếu con cái của họ bị người khác đối xử tệ bạc như thế thì họ sẽ nghĩ sao?

PHUONG NGUYEN (...phuongminh@yahoo.com)

Đây là một vụ án vô cùng tàn ác. Nên đưa vợ chồng này ra vành móng ngựa xử lý thật nghiêm minh. Đáng trách mẹ của Hào Anh nữa vì bắt con đi ở đợ mà không hề thăm nom cháu bé trong vòng hai năm trời. Pháp luật nên trị thật nghiêm minh trong vụ án này để không bao giờ có những vụ án tương tự nữa.

LE VIET DUNG (dungbinhduong...@gmail.com)

Sống giữa thời buổi mọi người đều được sự bảo vệ của pháp luật, vậy mà thật không ngờ lại có người nhẫn tâm đến thế. Thử hỏi còn đâu là nhân tính, là tình người? Hy vọng các cơ quan sẽ xem xét vụ việc để đưa ra một hình thức xử phạt cao nhất cho đôi vợ chồng Giang - Thơm, đòi lại công bằng cho bé Hào Anh. Vụ việc này đã tạo thành một làn sóng mạnh mẽ trong dư luận, tôi tin các cơ quan có thẩm quyền sẽ không để cho chúng tôi phải thất vọng.

HONG NHUNG (khico...@yahoo.com.vn)

Dù luật phát có trừng trị thế nào thì cũng không bù đắp được những gì mà em Hào Anh đã gánh chịu. Mong rằng pháp luật hãy dành cho họ mức án cao nhất.

TRUNG (thetrung...@yahoo.com.vn)

Khi tôi đọc bài báo này, tôi đã không cầm được nước mắt. Cùng là con người tại sao họ lại có thể đối xử tàn bạo với một đứa bé đến như vậy? Họ cũng có con nhỏ mà tại sao lại có thể nhẫn tâm hành hạ dã man cháu bé đáng tuổi con họ? Dân tộc Việt Nam ta có câu "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng" nhưng hai vợ chồng này lại làm điều trái ngược lại, lương tâm, đạo đức và tình người của họ để ở đâu?

Tuy rằng cái ác mà hai vợ chồng này gây ra sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng nhưng chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm gì trong vụ bạo hành trẻ em dã man nhất chưa từng xảy ra trong xã hội loài người chúng ta ngày nay? Chính quyền địa phương đã làm gì trong những ngày tháng mà cháu bé bị tra tấn và đánh đập dã man đến như vậy? Chính sự thờ ơ và vô trách nhiệm của họ đã gián tiếp gây nên những đau thương mà cháu Hào Anh phải gánh chịu. Nnhư họ quản lý địa bàn mình tốt hơn thì có lẽ sự việc xảy ra sẽ không nghiêm trọng đến như vậy. 

GIA HƯNG (giahung...@yahoo.com.vn)

Tôi rất bất bình trước vụ việc xảy ra. Không thể nào tha thứ cho hai vợ chồng Giang - Thơm. Mong pháp luật trừng trị thích đáng để lấy lại công bằng cho bé Hào Anh.

TRAN GIA LAC (trangialac...@yahoo.com.vn)

Ác quá.

BAO BAO (thanh_meo...@yahoo.com.vn)

Nên xử bắn bọn hành hạ trẻ con.

NGUYEN HUU QUANG (hongphong...@yahoo.com.vn)

Hãy sử bắn họ đi.

PHAN VĂN LỢI (...vunam@yahoo.com)

Hai vợ chồng này đem bắn cũng chưa đền hết tội.

LONG KA KA (nicky_longdn...@yahoo.com)

Thật là tán ác, dã tâm. Tại sao họ có thể dùng những thứ vũ khí như vậy để đối xử với một em bé mới 14 tuổi như vậy? Giàu có thì họ có thể đối xử với em như vậy sao? Em cũng là con người như bao người khác, nhưng cuộc sống của em không được sung sướng như bao em nhỏ khác, em đã không được học hành mà phải đi làm thuê. Nếu người khác cũng đối xử với con họ như vậy thì họ nghĩ sao?

LUYEN (luyenmy...@gmail.com.vn)

Ác độc quá đi.

TRAN VAN CANH (tinhda...@msn.com)

Là con người ai lại nhẫn tâm, độc ác như thế, hành hạ một đứa bé lại là cháu của mình. Phải cho những người này một bài học nặng nhất.

TRUONG MINH TUAN (hoangtu_bangtuyet.@yahoo.com)

Hãy cho những kẻ ác độc một bài học thích đáng.

HOANG MINH TUAN (...vial@yahoo.com)

Tôi đã khóc thật nhiều khi biết được chuyện này. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét trị tội những kẻ có lòng dạ ác độc với mức án phạt cao nhất mới bù đắp được những cực hình mà em Hào Anh đã chịu trong thời gian qua.

NGUYEN THI PHUONG (nguyenphuong...@yahoo.com.vn)

Thật là một kết quả quá đau thương dành cho bé Hào Anh. Theo ý kiến tôi thì vợ chồng ông Giang phải ở tù chung thân. Tôi rất bức xúc về vụ việc này. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải can thiệp vào vụ việc này.

ĐINH HỒNG NHà(anhyeuemmainhe...@yahoo.com.vn)

Xem được tin này tôi không ngăn được nước mắt. Đối với một đứa bé như thế mà hành hạ dã man.

BAO LONG (anhchangbietyeu...@yahoo.com)

Mong rằng pháp luật dùng hình phạt cao nhất cho cặp vợ chồng Giang - Thơm. Nên xử cho họ tù chung thân, bắt họ phải bóc từng tờ lịch suy gẫm và trả giá cho những gì họ đã gây ra cho em Hào Anh đáng thương. Tôi rất căm ghét những người như vậy.

LƯƠNG THAO LANH (mylan...@yahoo.com)

Nên xử tử hình vợ chồng Giang - Thơm để làm gương cho kẻ nào đang có mưu đồ giết người và hành hạ người khác. Mong cơ quan chức năng sớm hoàn thành hồ sơ đưa ra xét xử.

CHIN (chin...@yahoo.com.vn)

Hào Anh ơi, nhìn thấy em bị như vậy chị thấy đau lòng lắm. Em đừng buồn, pháp luật sẽ trừng trị vợ chồng độc ác đó.

DAO THI KIM LOAN (kimloan...@ymail.com)

Cần phải có một hình phạt thích đáng cho đôi vợ chồng Giang - Thơm. Xin tòa án làm tất cả những gì có thể để giúp em Hào Anh đòi lại công lý.

Bạn đọc (lehoang...@yahoo.com)

Hai vợ chồng đó nên tử hình đi. Phải trừng trị thật nặng tay. Bé Hào Anh ơi cố lên nha, lúc nào mọi người cũng ở bên cạnh em mà. Chúc em mau chóng bình phục nha.

NGUYỄN TUẤN DUY (nhocgay...@yahoo.com)

Cũng nên xử phạt mẹ của Hào Anh vì đã không quan tâm đến con mình mà chỉ quan tâm đến số tiền được vợ chồng Giang - Thơm cho.

PHƯƠNG (tun...@yahoo.com.vn)

Thật không thể chấp nhận những kẻ như vợ chồng Giang - Thơm sống cùng với xã hội văn minh chúng ta. Tôi tin rằng pháp luật sẽ cách ly vĩnh viễn hai kẻ này ra khỏi xã hội.

TRẦN VĂN HÙNG (tran_van_hung...@yahoo.com.vn)

Thật không thể chịu nổi trước cảnh hành hạ dã man của cặp vợ chồng này. Đúng thật là phải có hình phạt thật thích đáng đối với kẻ không có lương tâm. Và mong rằng Hào Anh sẽ được chăm sóc thật tốt để vượt qua khó khăn này.

DO HAN (thuyky...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm