Xem xong vẫn không tin nỗi có người ác đến thế

Vợ chồng Giang - Thơm đã không còn nhân tính, nếu cần có thể loại vợ chồng họ ra khỏi cuộc sống xã hội.

Điều đáng buồn ở đây là chính quyền địa phương ở đâu, sao không can thiệp kịp thời, để sự việc xảy ra như hôm nay mới phát hiện? Có ai biết chắc hiện nay ở đâu đó vẫn đang xảy ra những trường hợp như Hào Anh? Kính mong các cấp chính quyền địa phương hãy sâu sát hơn nữa để viễn cảnh này không bao giờ xảy ra trên đất nước Việt Nam thân yêu.

TẤN PHÚC (huynhtanphuc...@gmail.com)

54 tuổi đầu, tôi chưa từng nghe và thấy một hành động vô nhân nào như vậy, kể cả trong chiến tranh. Tôi đề nghị viện kiểm sát nhân dân sở tại truy tố vợ chồng Thơm và Giang với mức án tù chung thân không được ân xá trước thời hạn. Các cơ quan bảo vệ quyền trẻ em nên vào cuộc để trừng trị thích đáng những người có hành vi vô nhân và giúp cho anh em Hào Anh có được tương lai tốt đẹp hơn.

LÊ HÒA (lehoa...@yahoo.com.vn)

Tòa án ở Cà Mau nên phạt hai người này thật nặng để làm gương. Phải phạt từ tù 30 năm trở lên.

TRUNG LE (tieuthumauhong...@yahoo.com)

Thật sự sửng sốt khi có người như thế. Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Luật pháp của ta vẫn còn nhẹ tay quá. Theo tôi nên xử hình phạt cao nhất.

NGUYEN XUAN TRUONG (bietlytinh...@yahoo.com)

Tôi cũng căm phẫn, phẫn nộ, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Giờ chỉ có một điều tôi muốn nói là cho hai vợ chồng đó vào tù và buộc họ bồi thường thiệt hại cho em thôi. Bồi thường thật thỏa đáng chứ không đơn thuần là sức khỏe.

Bạn đọc (langtukhongtien...@yahoo.com)

Sao trên đời lại còn hai vợ chồng Thơm, Giang độc ác đến thế? Không còn nhân tính nữa. Nên có những hình phạt thích đáng đối với hai vợ chồng Giang, Thơm, cho họ trải qua những ngày tháng trong tù để coi lại thái độ nhẫn tâm, tàn ác của họ. 

THUY (cobekinhcan...@yahoo.com)

Mong pháp luật cho hai vợ chồng này mức án cao nhất là 12 năm tù.

KHANG (chot...@yahoo.com)

Đọc qua các bài báo mà thấy lòng quặn đau. Sao có người tàn nhẫn như vậy? Hãy loại ra khỏi xã hội này những con người mất nhân tính đi.

NGUYEN THI DIEU (dieuhuyen...@yahoo.com)

Sao Việt Nam giờ lại có những con người tàn ác như vậy nhỉ. Pháp luật phải xử thật nặng với hai vợ chồng mất nhân tính này.

QUANG (vuongquang...@gmail.com)

Mình cũng căm ghét những người hành hạ trẻ em vô lương tâm đến vậy. Pháp luật nên trừng trị những con người mất hết tính người này mới được.

BAO TRUYEN (vinho_viyeu...@yahoo.com.vn)

Cần xem xét và xử lý nặng vợ chồng Giang -Thơm để răn đe những trường hợp tương tự xảy ra trong xã hội.

THUAN NONG (TranMai...@yahoo.com)

Thật là quá ác độc. Nếu như luật pháp không trị nghiêm việc này thì "ngựa sẽ quan đường cũ" mà thôi.

TRAN THI KIM THOA (codon...@yahoo.com)

Khi nhìn thấy cảnh em Hào Anh bị vậy, tôi thực sự rất bất bình và xúc động. Hãy xử hai vợ chồng chủ trại tôm đó 50 năm tù giam.

PHẠM VĂN THẮNG (yeumotnguoi...@yahoo.com)

Tôi nghĩ nên xử cả hai vợ chồng chung thân vì đã gây ra thương tật quá lớn cho em ấy. Thật quá thương tâm cho những mảnh đời phải đi ở mướn như thế. Đã đến lúc pháp luật và chính quyền các cấp nên xem lại, điều tra kỹ về việc này. Chắc chắn đằng sau những tội ác đó có nguyên nhân khác. 

GIAN TAN HUY (xuongrong...@yahoo.com)

Độc ác quá.

SINH (sorrymylove...@yahoo.com)

Vợ chồng Giang - Thơm thật là mất nhân tính. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử phạt mức án cao nhất. Đề nghị xử cặp vợ chồng này trước công chúng trên toàn quốc để mọi người đều biết sự tàn bạo của họ.

Bạn đọc(tcnh...@yahoo.com)

Sao trên đời này lại có những người cậu mợ độc ác vậy? 

PHẠM THÀNH TRUNG (phamthanhtrung...@yahoo.com)

Tôi là độc giả ở Mỹ. Lâu lâu vào đọc một số tin tức trên mạng, vô tình đọc được tin khủng khiếp này. Nói thì cũng đã nhiều, theo tôi tử hình là nhẹ quá, nên xử chung thân và không được giảm án vì bất cứ lý do gì.

Bạn đọc (bingo...@gmail.com)

Thật là tội nghiệp cho Hào Anh.

HONG THAO (HT...@yahoo.com)

Sao khi xem qua bài báo này, tôi không cầm được nước mắt. Rất tội cho bé Hào. Những người độc ác như thế sống làm gì nữa chứ?

LE THI DUNG (thiensu...@yahoo.com)

Nên xử họ tù chung thân.

TRAN ANH TUAN (nh0c...@yahoo.com)

Vợ chồng chủ trại tôm kia quả là mất nhân tính. Thiết nghĩ phải trừng trị thích đáng để làm gương. Nếu sự thật như bé Hào Anh nói thì công an cần phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ.

LƯƠNG VĂN HÂN (...3han@yahoo.com.vn)

Cố lên nhé Hào Anh. Với biết bao sự việc xảy ra như thế, chẳng lẽ chính quyền tại nơi bé Hào Anh bị hành hạ không hay biết?

M. LAM (lamnguyen...@yahoo.com)

Nên xử tử hình vợ chồng chủ trại tôm.

NGO NGOC MINH (...ngocminh@ymail.com)

Tôi thì thấy cứ có vụ nào bị phanh phui thì cơ quan bảo vệ trẻ em mới yêu cầu xử thật nặng. Còn ngoài kia biết bao đứa bé, có cả trẻ sơ sinh bị hành hạ, bóc lột giữa ban ngày bằng cách ép đi ăn xin, ai cũng trông thấy nhưng chả thấy cơ quan chức năng can thiệp, giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp đó.

Còn nói đến đường dây nóng thì thật là buồn cười, số duy nhất quan trọng là đường dây nóng bảo vệ trẻ em, bạo hành gia đình thì không những không nhớ nổi mà là gần như tất cả người dân chưa bao giờ biết đến. Trong khi các số máy của những chương trình giải trí, trò chơi trúng thưởng vô bổ, tốn tiền thì lại phổ biến đến quen tai.

NGUYỄN NGỌC TRÂM (ngoctram...@yahoo.com)

Thiết nghĩ tử hình đối với hai người ấy là quá nhẹ so với thời gian cũng như những hành vi mà Hào Anh đã phải chịu đựng.

Bạn đọc (chuotnhatdangyeu...@yahoo.com)

Tôi có theo dõi báo từ hôm xảy ra vụ án của em Hào Anh mà lòng tôi xót xa, đau đớn quá. Nghĩ tới vợ chồng Giang - Thơm, tôi thấy rợn cả người. Hình như họ không có lương tâm, không có tình người. Mong những người đại diện cho pháp luật thẳng tay trừng trị để răn đe những người dám coi nhẹ mạng người. Hào Anh ơi, chú mong cháu sớm bình phục, sống lạc quan hơn sau những gì xảy ra với cháu, cố gắng trở thành người có ích cho xã hội.

BAO TRAN (...huykhoa@yahoo.com)

Tôi không thể chấp nhận xã hội lại có những người như vậy. Quá độc ác. Pháp luật phải xử thật nặng.

THANH QUANG (...thanhquang@gmai.com)

Thật là dã man. Tại sao lại có người tàn ác như vậy chứ? Tôi muốn pháp luật trừng trị họ thích đáng.

NGUYỄN THỊ THU TƯƠI (tuoi...@gmail.com)

Thật quá dã man. Mong các cơ quan pháp luật trừng trị thích đáng vợ chồng chủ trại tôm, lấy lại công bằng cho em.

HAI DUONG (buivinh...@yahoo.com)

Khi đọc được tin này tôi thật kinh hoàng. Sao bây giờ lại có những người độc ác đến thế? Tôi nghĩ hãy xử phạt hai vợ chồng này mức án 15 năm tù như báo đã nêu trên, như vậy mới hài lòng của những người dân chúng tôi và răn đe những hành vi tội ác.

Bạn đọc (duyquan...@yahoo.com.vn)

Tòa án nên áp dụng hình phạt nặng nhất cho cặp vợ chồng này và những người đồng phạm. Cầu mong mọi điều tốt sẽ đến với Hào Anh kể từ nay.

THANH TUAN (khongdu...@yahoo.com.vn)

Tôi vô cùng đau đớn thay cho em Hào Anh. Không biết dùng lời lẽ nào để nói về hai kẻ biến thái, độc ác đã ra tay hành hạ em Hào Anh đến thế này. Chẳng lẽ nơi trại giống của hai kẻ độc ác đó không có một bóng người nào thường xuyên vô ra? Chẳng lẽ một số người dân, cán bộ ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng đến như vậy?

Báo chí, các đài phát thanh, truyền hình cần thường xuyên cập nhật thông tin về biện pháp trừng trị hai kẻ biến thái này để người dân cả nước nắm bắt kịp thời về vụ án trên.

LAM DONG (lam...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm