Không lồng ghép mua bán tại sự kiện ở đường Vành Đai Trong

Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc sử dụng lòng đường và vỉa hè đường Vành Đai Trong (quận Bình Tân). Theo đó, lòng đường, vỉa hè được sử dụng để tổ chức “Ngày Hội văn hóa đọc và đẩy mạnh văn hóa đọc tại quận Bình Tân kết hợp chào đón năm mới 2021 và chào mừng kỷ niệm 17 năm thành lập quận Bình Tân, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức sự kiện chính trị trên, Sở GTVT đề nghị UBND quận Bình Tân không được lồng ghép bất kỳ hoạt động thương mại nào trong suốt thời gian tổ chức sự kiện. Khi hết thời hạn cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường phải bàn giao lại mặt bằng cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị TP.

Ngoài ra, sở này yêu cầu UBND quận Bình Tân chỉ đạo đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT quận Bình Tân, Lực lượng TNXP và Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo tuyệt đối về trật tự an toàn giao thông trong khu vực và các tuyến đường lân cận có liên quan.

UBND quận Bình Tân chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn giao thông, an ninh trật tự kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng đến khi hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng đường Vành Đai Trong theo đúng quy định.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ UBND quận trong việc triến khai phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ công tác tố chức sự kiện, đảm bảo lắp đặt đầy đủ băng rôn, biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm... theo đúng quy định.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình tố chức sự kiện; yêu cầu trả lại mặt bằng lưu thông ngay nếu đế xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay mất an toàn giao thông.

Theo Sở GTVT, trước đó UBND quận Bình Tân thường xuyên tố chức các hoạt động thương mại, hội chợ... trên đường Vành Đai Trong. Việc này Sở GTVT, Sở Xây dựng và Sở Công thương đã có văn bản không thống nhất việc sử dụng lòng đường, mảng xanh trên đường Vành Đai Trong các hoạt động trên.

Do đó, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận Bình Tân không sử dụng lòng đường, vỉa hè đường Vành Đai Trong để tổ chức bất kỳ hoạt động thương mại nào nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm