Không Messi, không Neymar, PSG thua nặng

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) không có nhà vô địch World Cup Lionel Messi và chân sút Brazil Neymar đã thua trận đầu tiên của mùa giải, tính từ ngày 20-3 năm ngoái, khi họ thua nặng Lens 1-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Lens xứng đáng với chiến thắng của họ” – HLV Christophe Galtier của PSG chua chát nói sau trận đấu. Nổi bật nhất là Lois Openda ghi một bàn và kiến ​​tạo một bàn giúp Lens, đội mới chỉ thua một lần ở Ligue 1 mùa này, rút ​​ngắn khoảng cách với đội đầu bảng PSG xuống còn 4 điểm sau 17 vòng đấu.

Nhà cầm quân Franck Haise của Lens cho biết: “Chúng tôi rất vui khi chỉ còn kém đối thủ lớn PSG xuống còn 4 điểm trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng này chứng minh chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào trong cuộc chơi này".

Trận thua gần nhất của PSG là hơn 9 tháng trước, khi họ thất thủ 0-3 trước Monaco ở Ligue 1, mặc dù khi ấy đội bóng lớn nước Pháp vẫn bỏ xa ngôi đầu bảng tới 12 điểm.

Mbappe xoay trở chật vật trong vòng vây của chủ nhà Lens. Ảnh: GETTY.

Mbappe xoay trở chật vật trong vòng vây của chủ nhà Lens. Ảnh: GETTY.

Thế nhưng vào rạng sáng 2-1 trên sân nhà của Lens, nhà đương kim vô địch PSG không có Messi đang tận hưởng niềm hạnh phúc vô địch thế giới và Neymar người Brazil bị treo giò, chỉ còn mỗi Mbappe không thể giúp đội nhà có điểm.

Kylian Mbappe, người chiến thắng Chiếc giày vàng ở Qatar, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Lens khi anh khởi động. Tuy nhiên, sự đơn độc của tuyển thủ người Pháp do vắng hai đàn anh siêu sao đã khiến Mbappe khó nhọc tìm đường phá lưới đối phương.

HLV Galtier cho biết ông hy vọng người hâm mộ Pháp sẽ dành cho Messi sự đón tiếp tương tự Mbappe, sau những lần tiền đạo người Argentina bị khán giả la ó: "Messi sẽ tham gia tập luyện trở lại cùng đồng đội vào ngày 3-1. Tôi hy vọng Leo sẽ được đón nhận. Cậu ấy đã giành được chiếc cúp thế giới đẹp nhất nhờ năng lực chơi bóng rất giỏi.

Vắng hai chân sút chủ chốt, PSG không thể hiện rõ sức mạnh của mình và mới để thua trận đầu tiên sau 9 tháng. Ảnh: GETTY.

Vắng hai chân sút chủ chốt, PSG không thể hiện rõ sức mạnh của mình và mới để thua trận đầu tiên sau 9 tháng. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi đều biết Messi là một cầu thủ tuyệt vời và quyết đoán nên PSG hy vọng cậu ấy sẽ được người hâm mộ đón nhận một cách thân thiện hơn như với Kylian Mbappe. Thực tế Mbappe đã thể hiện chất lượng và một thái độ rất tốt. Cậu ta không ghi bàn không phải vì thiếu Messi và Neymar. Không có hai chân sút tốt của chúng tôi ở đó nhưng nó không phải là lý do Mbappe thiếu sự trợ giúp để ghi bàn”.

Nhưng rõ ràng PSG khi vắng hai trụ cột ở hàng công Messi và Neymar, họ thiếu người chia lửa với Mbappe trong lúc đối phương dễ dàng phong tỏa tiền đạo người Pháp hơn.

HLV Galtier mong đợi sự trở lại của Messi và Neymar để đưa PSG tìm lại thói quen chiến thắng. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier mong đợi sự trở lại của Messi và Neymar để đưa PSG tìm lại thói quen chiến thắng. Ảnh: GETTY.

Lens vượt lên dẫn trước sau năm phút khi thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG cản phá nỗ lực ghi bàn của Massadio Haidara nhưng bất lực với pha dứt điểm tiếp theo của Przemyslaw Frankowski. Ba phút sau đó, Hugo Ekitike đáp trả với cú xoay người sút bóng thật mạnh đưa hai đội trở về vạch xuất phát.

Lens tiếp tục dẫn trước sau phút 28 nhờ pha dọn cỗ của Seko Fofana cho Openda lập công. Phút 48, chủ nhà lại vượt lên khi Openda đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm PSG đưa bóng gần sát cột dọc, tạo điều kiện cho Alexis Claude Maurice chạm bóng ghi bàn từ cự ly gần ấn định 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm