Không quân Mỹ thử nghiệm thành công 2 tên lửa siêu thanh của Lockheed Martin

(PLO)- Không quân Mỹ xác nhận đã thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu thanh do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, cho thấy sự tiến bộ của Mỹ trong nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh trong cuộc chạy đua với Nga và Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 13-7, Lầu Năm Góc thông báo đã thử nghiệm thành công hai tên lửa siêu thanh do tập đoàn Lockheed Martin (hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và cung cấp các giải pháp kỹ thuật tân tiến quốc phòng an ninh của Mỹ) chế tạo.

Theo hãng tin Reuters, Không quân Mỹ xác nhận đã thử nghiệm thành công hệ thống Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ trên không (ARRW) ngoài khơi bờ biển California. Hai quả tên lửa siêu thanh được phóng từ một chiếc máy bay ném bom B-52H.

"Cuộc thử nghiệm thành công chứng tỏ khả năng của ARRW trong việc tiếp cận và chịu được tốc độ siêu thanh khi vận hành. Sự kiện này giúp thu thập dữ liệu quan trọng để vận dụng trong các thử nghiệm tiếp theo và xác nhận khả năng tách tên lửa khỏi máy bay một cách an toàn" - Lockheed cho biết.

Giám đốc giám sát chương trình thử nghiệm - Tướng Không quân Heath Collins cho biết Mỹ đã hoàn thành loạt thử nghiệm tăng cường và sẵn sàng chuyển sang thử nghiệm toàn diện vào cuối năm nay.

Một chiếc B-52H được chuẩn bị trước khi bay thử nghiệm ở ngoài khơi bờ biển California vào tháng 8-2020. Ảnh: Không quân Mỹ

Một chiếc B-52H được chuẩn bị trước khi bay thử nghiệm ở ngoài khơi bờ biển California vào tháng 8-2020. Ảnh: Không quân Mỹ

Trong một cuộc thử nghiệm khác riêng biệt, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) xác nhận đã thực hiện thành công đợt thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất Operational Fires.

Cuộc thử nghiệm này diễn ra tại căn cứ quân sự White Sands Missile Range ở New Mexico, Reuters đưa tin.

Loạt thử nghiệm thành công cho thấy sự tiến bộ của chính quyền Mỹ trong nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh, với lo ngại Nga và Trung Quốc có thể “vượt mặt” Washington trong cuộc đua vũ trang siêu cường.

Trước đó, vào ngày 29-6, không quân Mỹ cũng thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh thế hệ mới - tên lửa Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) tại căn cứ Pacific Missile Range ở quần đảo Hawaii, tuy nhiên cuộc thử nghiệm đã thất bại.

Các nhà sản xuất vũ khí lớn như Lockheed, Northrop Grumman và Raytheon Technologies đều “chào hàng” những chương trình vũ khí siêu thanh khi thế giới chuyển trọng tâm sang phát triển các loại vũ khí mới nổi này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm