Không thoát tội vì dùng hung khí nguy hiểm

Chiều tối 9-5-2012, sau khi nhậu, nhóm Hải về ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Miên rồi gây sự với ông này. Thấy nhóm Hải hung hăng, ông Miên hoảng sợ đi vào nhà, đóng cửa lại. Nhóm Hải quay sang gây gổ với vợ con ông Miên. Khi thấy ông Miên tri hô và đuổi đánh lại cả nhóm, Hải đã chạy vào nhà một người dân gần đó lấy dao quay lại chém ông Miên bị thương tật 4%.

HĐXX nhận định mặc dù thương tích của nạn nhân chỉ có 4% nhưng bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm gây án nên đủ yếu tố cấu thành tội danh. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi phạm tội, bị cáo lại bỏ trốn gây khó khăn trong việc giải quyết vụ án. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa lại khai báo chưa thành khẩn, quanh co chối tội và không có thiện chí khắc phục hậu quả nên cần phải xử lý nghiêm.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm