Khủng bố Paris đẫm máu chỉ ba ngày trước bầu cử Pháp

Khoảng 21g tối nay 20-4, một người đàn ông mở cửa xe và ngay lập tức xả súng vào nhóm cảnh sát gần Khải Hoàn môn, 1 cảnh sát chết và 2 người khác bị thương, trước cửa hàng mỹ phẩm Marionaud và cửa hàng Marc&Spencer đại lộ Champs Élysées, gần trạm tàu điện ngầm Georges V. Một trong hai cảnh sát bị thương đã tử nạn vì vết thương quá nghiêm trọng.

Một tay súng bị bắn chết ngay tại chỗ khi định chạy bộ trốn. Hãng tin AP cho biết cho nhiều tay súng đã bỏ trốn. Đoạn đường từ Khải Hoàn môn đến Grand Palais. Cuộc đọ súng diễn ra chớp nhoáng.

Người dân được giữ lại để điều tra. Ảnh: REUTERS

Theo tờ The Washington Post, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiện vụ việc. Vụ khủng bố xảy ra chỉ ba ngày trước khi bầu cử tổng thống Pháp bắt đầu khởi động.

Quân đội cô lập khu vực để truy lùng các đối tượng khủng bố. Ảnh: REUTERS

Tổng Thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi có thông tin về vụ xả súng đã gửi điện chia buồn. Ông kết luận đây là vụ khủng bố từ trước khi IS nhận trách nhiệm: "Có vẻ đây là một cuộc tấn công khủng bố. Còn gì khác nữa chứ. Chúng không bao giờ dừng lại".

Hiện cảnh sát Pháp vẫn đang tiếp diễn và truy lùng đồng bọn của kẻ tấn công. Đại lộ Champs Élysées nội bất xuất ngoại bất nhập, nhiều khách hàng của nhiều cửa hàng kẹt lại tại chỗ để phục vụ điều tra. Trực thăng cảnh sát được huy động quần đảo trên bầu trời hiên trường để phát hiện những chuyển động lạ.

Cảnh sát Khoa học Hình sự đã lập tức lấy mẫu tóc, dấu tay và đã xác nhận được nghi phạm tên Karim C. quốc tịch Pháp, sinh 31-12-1977. Hiện đang soát nhà kẻ tình nghi. Theo hãng tin AFP, đối tượng này và đồng bọn có nằm trong danh sách đen của cảnh sát Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm