Khuyến khích đi xe đạp tại Việt Nam

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh chóng mức độ sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người tham gia giao thông.

Do đó, việc tiết giảm mức độ sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân được Chính phủ và chính quyền các thành phố xác định là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đồng thời, sau một thời gian trầm lắng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của xe máy, những năm gần đây phong trào đi xe đạp tại Việt Nam cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, gắn liền với nhiều hoạt động cộng đồng rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần.

Hơn nữa, xe đạp là loại phương tiện rất thân thiện với môi trường và an toàn. Vì vậy, nâng cao mức độ sử dụng xe đạp để tham gia giao thông cũng được Chính phủ nhiều nước và chính quyền ở nhiều đô thị trên thế giới xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Nhiều nước cũng khuyến khích đi xe đạp

Đây cũng chính là lý do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chuẩn bị xây dựng để sớm triển khai chương trình “Khuyến khích đi xe đạp tại Việt Nam” (Viet Nam Cycling Promotion Program) và mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia tích cực của mọi tổ chức, cá nhân yêu thích xe đạp vào các hoạt động của chương trình.

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ những lợi ích của việc sử dụng xe đạp, đồng thời đóng góp những ý kiến để những hoạt động của chương trình thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy việc tham gia giao thông bằng xe đạp tại Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng và công bố fanpage của chương trình tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Vietnamccp/?ref=settings

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.