Kiểm tra phương tiện đường thủy, siết việc mặc áo phao

Sáng 4-3, Sở GTVT có buổi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, phòng chống thiên tai mùa mưa bão trong lĩnh vực đường thuỷ trên địa bàn TP.HCM.

duong-thuy

Đoàn công tác kiểm tra việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

duong-thuy

Bến Hội Sơn, phường Long Bình, TP Thủ Đức. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Kiểm tra áo phao, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đoàn công tác kiểm tra đăng kiểm, chứng chỉ... Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tham dự có đại diện Phòng Quản lý đường thủy, thuộc Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP; Phòng Cảnh sát đường thủy (PC08), Cảng vụ đường thủy nội địa TP, Thanh tra Sở GTVT, Chi Cục đăng kiểm 6...

Trong buổi sáng ngày 4-3, đoàn công tác đã kiểm tra an toàn ở bến Hội Sơn, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Tại đây, ông Trần Hiếu Hòa, Chủ nhiệm HTX Phước Bình Mỹ, phường Long Bình, TP Thủ Đức, đơn vị khai thác tuyến đò ngang sông từ bến Hội Sơn đi Miếu bà Châu Đốc 3 cho biết đơn vị có 16 phương tiện, song đến nay chỉ hoạt động cầm chừng 3-4 chiếc.

Đoàn kiểm tra những phà đang chở hành khách. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hành khách đã chủ động mặc áo phao hơn. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đoàn công tác ghi biên bản quá trình kiểm tra. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo ghi nhận của PV PLO, bến tàu được đầu tư với khu nhà chờ khá định, áo phao được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

Tại đây, hành khách đi lại đã chủ động mặc áo phao theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lái tàu và HTX cũng luôn nhắc nhở hành khách phải chấp hành mặc áo phao theo quy định.

Phía đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra bằng lái, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đăng kiểm theo quy định… hiện các giấy tờ trên đã đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Tại đây, đại diện Sở GTVT cho biết vụ tai nạn lật ca nô ở Hội An rất nghiệm trọng, do đó sở đã phối hợp với các đơn vị để tiến hành kiểm tra các bến khách, đường thủy ở TP.HCM.

Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng yêu cầu HTX Phước Bình Mỹ bổ sung thêm phao cứu sinh cho trẻ em để đảm bảo an toàn. 

Đặc biệt, đại diện Sở GTVT TP yêu cầu HTX chủ động nhắc nhở hành khách mặc áo phao, tránh tình trạng có đoàn kiểm tra thì mặc, không có đoàn lại không mặc.

Đoàn kiểm tra tại phà Cát Lái. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Kiểm tra đăng kiểm, cảng, bến. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra an toàn đường thủy của phà Cát Lái.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong cho biết, phà Cát Lái có tổng số sáu phương tiện, hiện đang hoạt động bốn chiếc.

Từ đầu năm nay, phà hoạt động an toàn, không để xảy ra sự cố nào, đảm bảo phòng chống dịch.

Trong quá trình hoạt động, bến và phương tiện được trang bị đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động; thuyền trưởng, thuyền viên được đào tạo chuyên môn đầy đủ theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm