Kiên Giang đề nghị cung ứng khẩn 73.560 m3 xăng dầu

(PLO)- Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, hiện thương nhân đầu mối cung cấp xăng, dầu rất hạn chế, nhỏ giọt, gây thêm áp lực, khó khăn cho hệ thống phân phối trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay vừa ban hành Công văn hỏa tốc chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Công thương theo dõi sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhất là đối với các doanh nghiệp (DN) đầu mối, các thương nhân phân phối giữ vai trò điều tiết, bình ổn thị trường xăng dầu của tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu về UBND tỉnh trước 16 giờ hằng ngày cho đến khi tình hình ổn định.

Một cửa hàng xăng dầu ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) bán "hạn chế" xăng cho người dân, cụ thể, đổ 100.000 đồng/xe ô tô và 30.000 đồng/xe máy. Ảnh: HM
Một cửa hàng xăng dầu ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) bán "hạn chế" xăng cho người dân, cụ thể, đổ 100.000 đồng/xe ô tô và 30.000 đồng/xe máy. Ảnh: HM

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng giao Sở Công thương tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương và các DN kinh doanh xăng dầu có các giải pháp, phương án cụ thể để đảm bảo việc cung ứng xăng dầu phục vụ người dân. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Sở Công thương tiến hành giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn. Không để xảy ra tình trạng đóng cửa, ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động, có phương án để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới. Cạnh đó, chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh mức chiết khấu trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Duy trì hoạt động bán hàng ổn định tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

UBND tỉnh này cũng đã có Công văn gửi Bộ Công thương đề nghị Bộ yêu cầu các thương nhân xăng, dầu đầu mối cung ứng khẩn 73.560 m3 xăng, dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng, dầu của tỉnh.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 608 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của tám thương nhân phân phối xăng, dầu có trụ sở trên địa bàn tỉnh và 15 thương nhân phân phối xăng, dầu ngoài tỉnh.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh, hiện tại thương nhân đầu mối cung cấp xăng, dầu rất hạn chế, nhỏ giọt, gây thêm áp lực, khó khăn cho hệ thống phân phối trong tỉnh. Trong những ngày qua, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn phải bán hàng cầm chừng theo tiến độ hoặc đóng cửa vì không còn hàng để bán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm